Từ Newcastle bay vòng qua Tây Ban Nha để đến London vì "rẻ hơn đi tàu"

(Dân trí) - Cậu sinh viên 21 tuổi người Anh - Joe Furness - thay vì đến London từ Newcastle với mức giá đắt đỏ nếu đi tàu đã kiểm tra các chuyến bay đường hàng không rồi quyết định làm một vòng sang tận... Tây Ban Nha rồi trở lại London cho tiết kiệm.

Từ Newcastle bay vòng qua Tây Ban Nha để đến London vì "rẻ hơn đi tàu" - 1

Vé tàu từ Newcastle đến London có giá 78.5 bảng. Joe đã bay vòng qua Tây Ban Nha và tiết kiệm được... 40 bảng.

Anh chàng cho biết đã nhận ra mình sẽ chỉ mất 15.99 bảng để bay từ Newcastle đến Menorca sau đó mất thêm 10.99 bảng bay từ Menorca tới London sau khi kiểm tra các cách đi. Trên hết là, hành trình này mang lại cho Joe 12 tiếng đồng hồ ở đảo Balearic đẹp choáng váng trong nắng Hè.

Từ Newcastle bay vòng qua Tây Ban Nha để đến London vì "rẻ hơn đi tàu" - 2

Sau khi tới Menorca, Joe thuê một chiếc ô tô với giá 7.5 bảng để lái đi quanh đảo. Anh chàng sau đó dừng lại làm một ly cocktail 4 bảng bên bãi biển và nhảy múa trong đêm lễ hội Tây Ban Nha trước khi quay trở lại sân bay.

Từ Newcastle bay vòng qua Tây Ban Nha để đến London vì "rẻ hơn đi tàu" - 3

Joe đã thực hiện cả một video về chuyến đi của mình và đăng lên youtube. Cậu nói: "Tôi bay đến Menorca cùng Thomas Cook, tìm thấy một bãi biển, thuê một chiếc xe, làm một ly cocktail và bay đến London để gặp bạn bè. Tôi ngủ qua đêm trong chiếc xe đã thuê nên không cần phải thuê khách sạn. Có một lễ hội lớn ở Tây Ban Nha khi đó nên tôi đã rất vui. Khi tôi nói với bạn bè tôi đang bay qua Tây Ban Nha để đến đây, họ còn chẳng tin. Tôi hạ cánh ở London Gatwick họ mới tin là tôi nói thật".

Chuyến đi mất 24 giờ thay vì 3 giờ đi tàu nhưng Joe nói rằng "xứng đáng đến từng phút".

Huyền Anh
Theo Metro