Tìm thấy xác ướp 200 năm tuổi của vị sư trong tư thế thiền ở Mông Cổ

(Dân trí) - Những tấm ảnh đang lan truyền rất nhanh trên mạng cho thấy xác ướp của một vị sư trong tư thế ngồi thiền được bảo tồn nguyên vẹn tại Mông Cổ từ những năm 1800.

Xác ướp được tìm thấy ngày hôm qua, 28/1/2015, ở quận Songinokhairkhan, gần thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ.

Tìm thấy xác ướp 200 năm tuổi của vị sư trong tư thế thiền ở Mông Cổ

"Cái xác đang ngồi trong tư thế đài sen, giống như là đang thiền vậy" - Tờ Tin tức Buổi sáng của Mông Cổ đưa tin.

Qua các khảo sát cơ bản bằng mắt, các chuyên gia tin rằng, xác của vị sư này vào khoảng 200 năm tuổi.

Tìm thấy xác ướp 200 năm tuổi của vị sư trong tư thế thiền ở Mông Cổ

Cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì thêm ngoài nơi cái xác được tìm thấy, và thêm một thông tin quan trọng là, có thể nó được bảo quản nguyên vẹn nhờ tấm da ngựa bọc ngoài.

Thi thể vị sư hiện đã được đưa đến Trung tâm Giám định Pháp y Quốc gia Mông Cổ để điều tra thêm.

Các suy đoán ban đầu cho rằng đây có thể là xác một vị thầy của Lạt ma Dashi-Dozho Itigilov.

Huyền Anh
Theo Dailytelegraph