Thị trưởng cưới... cá sấu để cầu may cho ngư dân

(Dân trí) - Một thị trưởng ở miền nam thành phố Oaxaca, Mexico, đã làm chính thức thành hôn với một con cá sấu theo nghi lễ truyền thống để cầu may cho các ngư dân.


Cô dâu cá sấu được mặc váy trắng và bị kẹp mõm

Cô dâu cá sấu được mặc váy trắng và bị kẹp mõm

Con cá sấu cái được làm lễ rửa tội một ngày trước đó và được mặc váy trắng. Mõm của nó thì được kẹp chặt lại tránh bất ngờ trong ngày cưới.


Thị trưởng cưới cá sấu theo truyền thống

Thị trưởng cưới cá sấu theo truyền thống

Theo truyền thống, cứ mỗi năm, thị trưởng thị trấn San Pedro Huamelula, hiện là ông Victor Aguilar, lại phải cưới một con cá sấu mới vì theo truyền thuyết kể lại, lễ cưới sẽ đem lại may mắn cho các chuyến đi của ngư dân.

"Qua nghi lễ này, chúng tôi cầu một mùa bội thu, cầu cho biển cả và các dòng sông sẽ mang đến thức ăn chúng tôi cần và chúng tôi cầu cho mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ", ngài thị trưởng nói.


Lễ cưới được tổ chức theo truyền thống bản địa

Lễ cưới được tổ chức theo truyền thống bản địa

Một người dự lễ cho biết: "Điệu nhảy mà mọi người đang nhảy là để hiến cho Chúa, cám ơn người vì mảnh đất, mùa thu hoạch và đàn cá".

Thị trưởng cưới cá sấu

Ngô Vân
Theo DM