Thi chạy trên giày cao gót

(Dân trí) - Hôm 6/3 vừa qua, 150 phụ nữ đã tham dự một cuộc thi đặc biệt tại thành phố Amsterdam, Ha Lan: thi chạy trên giày cao gót.

“Cuộc đua giày cao gót” trên phố P.C. Hooft mới tròn 3 tuổi nhưng rất được yêu thích và đã được nhân rộng ra ở nhiều nước như Đức, Thụy Điển, Ba Lan và Nga.

Khẩu hiệu của cuộc đua là “Shopping là một môn thể thao” và ban tổ chức khuyến khích một cuộc thi thân thiện.

Thi chạy trên giày cao gót - 1
“Cuộc đua giày cao gót” đã trở thành cuộc thi được đông đảo mọi người quan tâm.
 

Ban tổ chức yêu cầu tất cả các thí sinh tham dự phải đi loại giày gót nhọn, cao tối thiểu là 8cm và chạy trên một quãng đường dài 350m.

 

Thi chạy trên giày cao gót - 2
Chỉ tiêu tối thiểu giày đi trong cuộc thi
này là 8 cm

Cô gái 25 tuổi Tamara Ruben đến từ thị trấn Veenendaal (Hà Lan) đã về giải nhất trong cuộc thi. Cô chạy nhẹ nhàng đến nỗi các khán giả tưởng rằng cô đi giày thể thao để chạy.
 
Khi được hỏi cô sẽ tiêu số tiền thưởng 15.000 USD vào việc gì, Tamara hồn hển nói: “Bất cứ thứ gì miễn không phải là giày cao gót!”.
Đàm Loan
 Theo AP