Thêm một trường hợp chân mọc ngược

(Dân trí) - Trong 15 năm qua, Jingle Luis chưa bao giờ được bước đi trên chính gót chân của mình. Cô bé người Philippines này có đôi chân quay ngược ra đằng sau.

Thật may mắn là Jingle sẽ không phải sống với đôi chân đảo ngược như thế này nữa. Cô bé và mẹ vừa có cuộc hành trình từ Philippines đến trung tâm y khoa Montefiore ở thành phố New York (Mỹ) để phẫu thuật. Jingle sẽ tiếp tục được điều trị để từ từ quay lại các khớp xương cho đến khi bé có thể đi lại bình thường.

Steven Osborne, phát ngôn viên của bệnh viện cho hay ca phẫu thuật đã diễn ra và tiến tiến triển rất tốt đẹp vào hôm thứ 5 tuần trước.

Jingle và mẹ đến New York vào ngày 17/4. Trong ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ hôm thứ 5 tuần trước, các bác sĩ đã lồng đinh vít vào xương chân và gắn các thiết bị giống “giàn đỡ” để giữ cho chân Jingle vững vàng khi đinh ốc được xoay chuyển dần dần.

“Công đoạn này giống như dựng lên một hệ thống giàn chống đỡ”, bác sĩ Amaral cho hay. Ông ước tính sẽ mất khoảng một tháng để đôi chân của Jingle có thể xoay được vài độ.
 
Thêm một trường hợp chân mọc ngược - 1
Jingle và mẹ
 
Sau này, “chiếc giàn” sẽ được thay thế bằng thạch cao, tiếp đến là trụ cặp. Jingle sẽ phải mang những chiếc trụ cặp trong vòng 1 năm.

Cô Jasmine Luis, mẹ Jingle tiết lộ em mơ ước một ngày nào đó có thể được đi những đôi giày cao gót như bao cô gái khác.

Cha Jingle là nông dân chất phác còn mẹ bé chuyên đội cá đi bán đến từng nhà. Jingle rất háo hức thổ lộ ước mơ trong tương lai của mình: “Cháu muốn trở thành bác sĩ hay một y tá”.

Đàm Loan
Theo AP