Tem có mùi thịt lợn chua ngọt

(Dân trí) - Cào hết lớp vỏ ngoài, hương vị món thịt lợn xào bắt đầu dậy lên. Liếm vào mặt sau con tem, cái vị chua ngọt thấm vào đầu lưỡi còn đậm đà hơn nữa. “Tem thịt lợn” là sản phẩm mới của ngành bưu điện Trung Quốc dành cho năm tuổi “ỉn”.

Những con tem độc đáo này hiện đã bày bán khắp cả nước, cho dù mãi đến ngày 18/2 Tết con lợn mới chính thức bắt đầu.

 

Đây không phải lần đầu tiên người ta sản xuất tem có mùi. Năm 2001, Bưu điện Hoàng gia Anh nảy ra ý tưởng “tem thơm”: mặt trên con tem được phủ lớp vỏ đẫm mùi khuynh diệp, chỉ cần cào nhẹ là hương thơm ngát bay ra.

 

Năm 2004, Bưu điện New Zealand phát hành tem có mùi hoa mộc lan, bưu điện Thụy Sĩ cũng không kém cạnh với tem chocolate, trong khi Hồng Kông “cập nhật” với tem trà xanh.

 

Dù vậy, việc đưa mùi vị món ăn khoái khẩu lên con tem thì mới chỉ gặp ở Trung Quốc lần đầu.

 

Hy vọng sang năm chó, nước này cho ra mắt món "giả cầy".

 

Tem có mùi thịt lợn chua ngọt - 1
 

HM

Theo Metro