Son môi giúp người già tránh tổn thọ

(Dân trí) - Người già sẽ đi lại vững chắc hơn kể cả khi họ trang điểm nhẹ. Kết luận thú vị này được đưa ra sau khi các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu trên 100 người già có độ tuổi từ 65 đến 85.

Theo các nhà khoa học, trang điểm giúp người già giữ thăng bằng và giảm trượt ngã, do đó tránh tổn thọ. Quy trình đánh son môi và chuốt mascara sẽ giúp cải thiện sự cân bằng và phối hợp của cơ thể.

 

Người già sẽ đi lại vững chắc hơn kể cả khi họ trang điểm nhẹ. Kết luận thú vị này được đưa ra sau khi các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu trên 100 người già có độ tuổi từ 65 đến 85.

 

Các nhà khoa học thuộc trường đại học St Etienne, Pháp đã tiến hành nghiên cứu mối liên hệ giữa trang điểm với sự tự tin nhưng lại phát hiện ra rằng mỹ phẩm có hiệu quả rất lớn đối với sức khỏe con người.


Son môi giúp người già tránh tổn thọ - 1
Người già sẽ đi lại vững chắc hơn kể cả khi họ trang điểm nhẹ.

Để kiểm tra trọng tâm và tư thế của người già, các nhà khoa học để 100 cụ già đi đế giày và đeo thắt lưng. Kết quả cho thấy những người chăm chỉ trang điểm hằng ngày có độ cân bằng, tư thế vững chắc hơn và ít có nguy cơ bị ngã so với những người không trang điểm.

Tiến sĩ Pineau, trưởng phòng nghiên cứu của hãng mỹ phẩm L'Oreal nói: “Phụ nữ trang điểm thường đứng thẳng và ít bị ngã hơn. Họ tin vào bản thân hơn so với những người không trang điểm”. Phát hiện này mới được công bố tại Hội thảo về lão khoa tại Paris. Hàng nghìn người già ngoài 65 tuổi qua đời do bị ngã mỗi năm.


Đàm Loan

Theo Thesun