"Nóng bỏng" giải vô địch tắm hơi

(Dân trí) - 150 thí sinh từ nhiều quốc gia trên thế giới đã tham gia cuộc thi vô địch tắm hơi để tìm ra người có thể ngồi trong nhiệt độ phòng lên tới 110 độ C lâu nhất.

 
Giải vô địch tắm hơi thế giới diễn ra hôm thứ 7 vừa rồi tại thành phố Heinola, cách thủ đô Helsinki 138 km về phía bắc. Cuộc thi được tổ chức thường niên kể từ năm 1999.
 
Phần Lan - đất nước của những cuộc thi kỳ quặc vốn nổi tiếng thế giới như thi cõng vợ hay ném điện thoại di động - đã một lần nữa khẳng định "danh tiếng" khi giành huy chương vàng tại giải năm nay.
 
Người đàn ông Phần Lan Timo Kaukonen đã vô địch ở nội dung dành cho nam với thành tích ngồi 3 phút 46 giây trong phòng tắm hơi có nhiệt độ lên đến 110 độ C. Kaukonen chỉ hơn người đồng hương về nhì là Ilkka Poeyhiae 2 giây.
 
Ở nội dung dành cho nữ, Tatyana Arkhipenko, người Nga, giành huy chương vàng với thành tích 3 phút 9 giây.
 
Giải năm nay thu hút 150 thí sinh từ 20 nước trên thế giới tham dự, trong đó có Bỉ, Belarus và Thụy Điển.
 
 
"Nóng bỏng" giải vô địch tắm hơi - 1

 Trước khi bắt đầu...
 
"Nóng bỏng" giải vô địch tắm hơi - 2

...trong phòng tắm hơi.

"Nóng bỏng" giải vô địch tắm hơi - 3

Những người tham gia phải ngồi trong nhiệt độ phòng lên tới 110 độ C.

"Nóng bỏng" giải vô địch tắm hơi - 4


"Nóng bỏng" giải vô địch tắm hơi - 5
Dù rất nóng nhưng người phụ nữ này vẫn cố ngồi lại.
 
"Nóng bỏng" giải vô địch tắm hơi - 6
Petra Schneider, người Đức, không thể chịu nổi và phải ra khỏi phòng.
 
"Nóng bỏng" giải vô địch tắm hơi - 7

Thí sinh người Nga Vladimir Ladyzhenskiy cũng không tải nổi nhiệt độ 110 độ C.

"Nóng bỏng" giải vô địch tắm hơi - 8

Timo Kaukonen đã vô địch ở nội dung dành cho nam với thời gian 3 phút 46 giây.
 
"Nóng bỏng" giải vô địch tắm hơi - 9
Ở nội dung dành cho nữ, Tatyana Arkhipenko về nhất với 3 phút 9 giây.
 
"Nóng bỏng" giải vô địch tắm hơi - 10
Bạn bè và những người hâm mộ chúc mừng Timo Kaukonen.
 
Ninh Nhi
Theo EPA