Những màn trình diễn không dành cho người yếu tim

(Dân trí) - Người xem luôn trong tâm trạng hồi hộp đến thót tim khi chứng kiến những màn trình diễn vô cùng mạo hiểm của nghệ sĩ đi dây người Áo Heinz Zak.

 
Những màn trình diễn không dành cho người yếu tim - 1
Heinz Zak, 51 tuổi, được xem là người tiên phong trong môn nghệ thuật đi thăng bằng trên dây.
 
 
Những màn trình diễn không dành cho người yếu tim - 2

Suốt 8 năm qua, Zak đã đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm những nơi mà ông có thể thực hiện màn leo dây. 

Những màn trình diễn không dành cho người yếu tim - 3


Những màn trình diễn không dành cho người yếu tim - 4
Zak lần đầu tiên phát hiện ra khả năng đi thăng bằng trên dây của mình vào những năm đầu thập kỷ 80 trong một chuyến thăm tới Công viên quốc gia Yosemite, Mỹ.

Những màn trình diễn không dành cho người yếu tim - 5


Những màn trình diễn không dành cho người yếu tim - 6

Kể từ đó, Zak đã tích cực tập luyện và khả năng đi thăng bằng trên dây của ông càng ngày càng "siêu".

Những màn trình diễn không dành cho người yếu tim - 7


Những màn trình diễn không dành cho người yếu tim - 8

Zak đã lập kỷ lục với đoạn đường đi thăng bài dài nhất - 173m.

Những màn trình diễn không dành cho người yếu tim - 9

Heinz Zak đi bộ trên sợi dây vắt qua 2 đỉnh núi đá cao chót vót.

Những màn trình diễn không dành cho người yếu tim - 10


Những màn trình diễn không dành cho người yếu tim - 11

Những màn trình diễn của Zak khiến mọi người hồi hộp đến thót tim.

Những màn trình diễn không dành cho người yếu tim - 12


Những màn trình diễn không dành cho người yếu tim - 13


Những màn trình diễn không dành cho người yếu tim - 14


Những màn trình diễn không dành cho người yếu tim - 15


Ninh Nhi
Theo Telegraph