Nhà có 1.000 cửa sổ

(Dân trí) - Một toà nhà văn phòng mới được xây dựng ở Trung Quốc được tin là toà nhà có nhiều cửa sổ nhất thế giới: chỉ cao 9 tầng nhưng có tới 1.000 cửa sổ.

 

Nhà có 1.000 cửa sổ - 1
Toà nhà chi chít cửa sổ sẽ được hoàn thành vào mùa hè năm nay
 
Toà nhà do kiến trúc sư Nhật Bản Sako Keiichiro thiết kế. Những người đi ngang qua ngôi nhà mới xây tại tỉnh Chiết Giang cho biết họ cảm thấy hoa mắt khi nhìn vào nó quá lâu.

Một phóng viên của tờ báo địa phương đã kiên nhẫn đếm số cửa sổ ở một tầng. Theo đó, riêng tầng 9 có 15 phòng, tổng cộng 113 cửa sổ. Thậm chí một phòng có có tới 21 cửa sổ.

Bên cạnh những chiếc cửa sổ, thiết kế của toà nhà cũng khác thường. Không một phòng nào trong toà nhà hình vuông hay hình chữ nhật, hành lang được xen kẽ giữa các phòng và mỗi tầng có 1 khu vườn nhỏ.

“Nó giống như một mê cung ở bên trong”, một công nhân xây dựng cho biết và nói thêm đây là dự án khó nhất và tốn nhiều thời gian nhất mà anh từng tham gia từ trước tới nay.

Trưởng công trình, ông Wei cho hay, toà nhà sẽ hoàn thành vào mùa hè này. Một khách sạn 3 tầng với thiết kế tương tự cũng sẽ được xây dựng.

Ông Wei còn tiết lộ thêm toàn bộ chi phí cho việc xây dựng toà nhà là gần 9 triệu USD, riêng 1.000 chiếc cửa sổ đã ngốn trên 700.000 USD.

Lưu Ly
Theo Ananova