“Người san hô” ở Trung Quốc

(Dân trí) - Lin Tianzhuan từng được biết tới với những biệt danh như “người cây” hay “người san hô” vì các mảng vảy sừng khô cứng mọc chi chít trên cơ thể.


“Người san hô” ở Trung Quốc  - 1
Cơ thể của Lin chi chít những mảng vảy sừng.

Anh Lin, 38 tuổi, từ Shuimen, miền nam Trung Quốc, mắc phải một căn bệnh hiếm gặp khiến các lớp vẩy sừng mọc lan ra khắp người. Các nốt sần nhỏ bắt đầu xuất hiện trên tay và chân từ năm 13 tuổi.

“Ban đầu chỉ có vài nốt cứng, vì thế tôi đã bôi thuốc các loại thuốc kháng sinh và kem nhưng không có kết quả. Thay vào đó, căn bệnh ngày một nặng thêm”.

“Chúng mọc ngày càng nhiều và nhanh chóng phủ khắp tay, chân, lưng và thậm chí cả trán. Tôi như biến thành đá và vô cùng hoảng sợ”, anh Lin tâm sự.

Kể từ khi bệnh tình quá ra, Lin không dám bước chân ra khỏi nhà vì bị bạn bè và những người hàng xóm xa lánh. Họ còn đặt cho Lin biệt danh “người san hô”.
 
“Người san hô” ở Trung Quốc  - 2
Đôi bàn chân và tay của anh Lin khi chưa được điều trị.
 
“Dần dần, lớp vẩy sừng ngày càng dày hơn và tôi không thể cử động được cả chân và tay. Thật là đáng sợ. Khi ra khỏi nhà, tôi phải chùm kín cơ thể vì mọi người có thể hét toáng lên khi nhìn thấy tôi”.

Nhưng giờ đây, Lin đang bình phục nhờ vào pháp đồ điều trị của một bác sĩ chuyên khoa da sau một thời gian nghiên cứu về trường hợp của Lin.

Bác sĩ Liu Yinghong, phó giám đốc Bệnh viện phòng chống các bệnh về da ở Phúc Châu, cho biết: “Tay, chân, bắp chân và trán của anh ấy phủ đầy những lớp vẩy sừng cứng màu sẫm, giống những cành cây khô. Chúng tôi đã bị sốc khi gặp trường hợp này”.
 
 
“Người san hô” ở Trung Quốc  - 3
Anh Lin giờ đang dần bình phục sau 1 năm điều trị.
 
Sau 1 năm điều trị và phẫu thuật, anh Lin giờ đây đang gần bình phục hoàn toàn. Bức ảnh chụp cho thấy những vết sần trên đôi tay anh giờ không còn nữa.

“Có thể Lin sẽ phải trải qua phương pháp xạ trị một ngày nào đó nhưng cho đến nay anh ấy đã hồi phục rất tốt”, bác sĩ Liu nói.

Căn bệnh của Lin tương tự với căn bệnh mà Dede Koswara, “người cây” của Indonesia, đã mắc phải. Cũng giống như trường hợp của Dede, các bác sĩ Trung Quốc tin rằng căn bệnh của anh Lin do vi rút u nhú ở người (HPV) gây ra. Dede hiện cũng đang được điều trị về căn bệnh này.

Ninh Nhi
Theo Fox