Người phụ nữ khoe cơ thể chi chít hình xăm

(Dân trí) - 95% cơ thể Julia Gnuse được tô vẽ với những hình xăm nhiều màu sắc và chính điều đó đã giúp đưa tên tuổi cô vào cuốn sách các kỷ lục Guinness với danh hiệu người phụ nữ xăm hình nhiều nhất thế giới.


Người phụ nữ khoe cơ thể chi chít hình xăm - 1
Chân dung Julia Gnuse.
 
Julia Gnuse - người có biệt danh là “quý cô minh họa” - chỉ còn 5% cơ thể là chưa dính mực in. Các hình xăm của cô rất đa dạng, từ cảnh rừng núi, các nhân vật truyện tranh cho tới các nam diễn viên cô yêu thích.
 
Cô Gnuse, từ California, Mỹ bắt đầu xăm hình ở chân sau khi mắc phải một căn bệnh lạ về da làm da bị rộp lên khi gặp ánh nắng mặt trời. Sau đó, bệnh lan tới bụng, tay, lưng khiến Gnuse trở nên nghiện xăm hình.
 
 
Người phụ nữ khoe cơ thể chi chít hình xăm - 2
Gnuse khoe các hình xăm chi chít trên bụng.
 
Trong một cuộc phỏng vấn, Gnuse cho hay mặc dù mực không ngăn được làn da cô bị rộp lên, nhưng các hình xăm đã che khuất các vết sẹo và cho phép cô thoải mái đi dưới nắng.
 
“Tôi xăm hình với lý do che những vết rộp. Các vết sẹo để lại giống như thể tôi bị bỏng độ 3”, Gnuse nói. “Tôi có một người bạn làm phẫu thuật thẩm mỹ và đã gợi ý xăm da của tôi bằng những màu trùng với các vết sẹo”.
 
 
Người phụ nữ khoe cơ thể chi chít hình xăm - 3
 
 
“Chúng tôi đã thử nhưng rất khó để xăm hình giống hệt màu với các vết sẹo. Vì thế tôi đưa ra ý tưởng xăm nhiều màu. Sau đó tôi đã bị nghiện xăm hình”.
 
Gnuse cho biết có thuốc điều trị cho căn bệnh viêm da của cô nhưng việc uống thuốc khiến cô có nguy cơ bị mù.
 
Theo lời Gnuse, tất cả các thiết kế hình xăm của cô đều do cùng một nghệ sĩ xăm hình thực hiện.
 
 
Người phụ nữ khoe cơ thể chi chít hình xăm - 4
 
Người phụ nữ khoe cơ thể chi chít hình xăm - 5
Julia Gnuse có tên trong cuốn sách các kỷ lục Guinness 2011.

Ninh Nhi
Theo DM