Người đàn ông có đôi chân 180 độ

(Dân trí) - Một người đàn ông đến từ Mỹ có thể quay ngược bàn chân 180 độ và thậm chí đi lại vô tư với tư thế như vậy. Anh Moses Lanham và cậu con trai 14 tuổi là 2 người duy nhất duy nhất trên thế giới có khả năng phi thường này.

Lanham đã trở thành một ngôi sao truyền hình, nghệ sĩ biểu diễn và một hiện tượng trong giới y học.

Moses Lanham khám phá ra khả năng độc nhất vô nhị của mình vào tháng 5/1975, năm anh 14 tuổi. Hôm đó, Lanham đang ở trong phòng thể dục, lớp anh tổ chức hoạt động leo thừng và mỗi học sinh phải leo lên đến đầu dây cách mặt đất 4,6m, Lanham bị tuột dây thừng và ngã.

Khi trông thấy tư thế Lanham ngã với một bàn chân vặn ngược lại, thầy giáo nghĩ Lanham đã bị gẫy xương hay trật khớp ở mắt cá chân. Trước sự kinh ngạc của mọi người, cậu đứng dậy và... lại trèo tiếp.
 
Người đàn ông có đôi chân 180 độ - 1

Hôm sau, cậu bé Lanham bắt đầu vặn ngược bàn chân trước đó bị cho là trật khớp, tiếp đến là bàn chân còn lại để kiểm tra khả năng uốn dẻo. Cậu đã khám phá ra rằng cậu có thể quay ngược chân ra đằng sau thoải mái mà chẳng hề đau đớn!

Vào ngày hôm sau nữa, anh biểu diễn cho cha mẹ xem, mẹ Lanham nghĩ rằng có thể đây là “dấu hiệu” dị dạng của con trai, nên bà đề nghị bác sĩ của gia đình đến kiểm tra. Cha anh thì ngược lại, tỏ ra rất thích thú trước tài năng mới phát hiện của Lanham và ngay lập tức liên lạc với một tờ báo địa phương.
 
Người đàn ông có đôi chân 180 độ - 2
 
Người đàn ông có đôi chân 180 độ - 3
 
"Sau khi được chụp X-quang và kiểm tra, bác sĩ phát hiện tôi có thừa dây chằng và sụn trong các khớp của mắt cá chân, đầu gối và hông khiến tôi có thể quay xương trong ổ khớp mà không hề thấy đau. Ông nói rằng đối lập với những mô thừa khác thường này, tôi là một người hoàn toàn bình thường và không hề có bất kỳ một dị dạng nào".
 
Giới khoa học đã chỉ ra rằng anh là người duy nhất đang sống trên thế giới có khả năng đặc biệt này. Tuy nhiên, vào năm 1999, Lanham và vợ phát hiện ra cậu con trai 6 tuổi Trey cũng thừa hưởng các mô “phụ” trong khớp từ cha. Hiện Trey đang học cách đi với 2 chân quay ngược ra đằng sau.
 
Người đàn ông có đôi chân 180 độ - 4
Cậu con trai của Lanham cũng được thừa hưởng
mô "phụ" từ cha.
Người đàn ông có đôi chân 180 độ - 5
 
Cho đến nay, Lanham xuất hiện trong vô số các chương trình truyền hình. Anh vẫn thường xuyên biểu diễn tại các chương trình biểu diễn từ thiện và gây quỹ địa phương (đôi lúc cùng cậu con trai Trey) tại thành phố Monroe, bang Michigan (Mỹ).
 

 
Đàm Loan
Theo Backwardsfeet