Người đàn ông có bộ óc “máy tính”

(Dân trí) - Bob Petrella, một nhà sản xuất truyền hình người Mỹ, có thể nhớ hầu hết tất cả mọi thứ mà ông đã làm kể từ lúc lên 5 tuổi.

Người đàn ông có bộ óc “máy tính”  - 1
Bob Pertrella.
 
Bob Pertrella, 58 tuổi, đến từ bang Los Angeles, Mỹ có thể nhớ được hầu hết những gì diễn ra trong cuộc sống của ông một cách chi tiết đến kinh ngạc. Và chỉ khi Pertrella tham gia vào một nghiên cứu về trí nhớ tại đại học California vào năm ngoái thì khả năng của ông mới được các nhà khoa học biết đến. 

Các nhà khoa học cho rằng Bob có một trí nhớ “siêu việt” và hiện chỉ mới phát hiện khoảng 4 người có trí nhớ như vậy trên toàn cầu.

Pertrella cho hay ông có thể nhớ rõ ngày tháng đầu tiên gặp một người bạn tốt, hay toàn bộ những cuộc nói chuyện đã diễn ra trong suốt 53 năm. Pertrella đã phát hiện ra khả năng của mình hồi học tiểu học khi ông vượt qua tất cả các bài kiểm tra mà thậm chí không cần xem lại bài học.

"Tôi biết mình có trí nhớ khác thường nhưng không muốn tất cả mọi người biết và khoe khoang với người lạ. Mọi người cho rằng tôi bị một hội chứng có tên gọi Savant, có nghĩa là có trí nhớ đặc biệt tốt, nhưng cũng có người nói tôi nói dối. Tôi cũng không giải thích được được tạo sao tôi có trí nhớ như vậy".
 
"Tôi nhớ những điều tốt đẹp nhất khiến tôi quan tâm, có thể là sự kiện thể thao, những ngày tháng lịch sử hoặc chính trị, hay đơn giản chỉ là một ngày vui vẻ mà tôi đã từng trải qua trong quá khứ".

Ông cho biết thêm: "Tôi nhớ số điện thoại của tất cả mọi người. Tôi đã đánh mất điện thoại di động vào tháng 9/2006. Thông thường, mọi người sẽ rất lo lắng khi đánh mất điện thoại vì họ lưu toàn bộ danh bạ trong đó. Nhưng tôi không ghi bất cứ số điện thoại nào trong máy điện thoại vì tôi lưu nó trong đầu mình".

Petrella nhớ chi tiết tất cả những ngày sinh nhật của ông kể từ lúc 5 tuổi và đêm giao thừa của 40 năm qua, cũng như ai đã giành các giải Oscar kể từ khi ông bắt đầu xem chương trình này vào năm 1971.

Petrella có thể nói cho bạn biết ngày tháng năm nào cầu thủ O.J được tha bổng và tỷ số trận thi đấu bóng giữa Steelers với Dallas vào ngày 31/8/1997. “Tỷ số là 37-7, trận đấu diễn ra vào ngày chủ nhật” ông nói không chút ngập ngừng.

Trung tâm nghiên cứu thần kinh học thuộc đại học California đã thực hiện một cuộc nghiên cứu đối với 2.000 người và Bob Petrella là một trong ba người có trí nhớ đặc biệt được phát hiện. Các chuyên gia đã tiến hành kiểm tra với 60 câu hỏi mà chỉ những người có trí nhớ như Bob mới có cơ hội vượt qua. Người đầu tiên được phát hiện có trí nhớ tuyệt vời là Jill Price, cũng là một công dân Los Angeles.

Thu Nga
Theo Telegraph