Người đàn ông có 5 quả thận

(Dân trí) - Trải qua 3 lần phẫu thuật ghép thận, hiện tại anh Jaswant, một thợ chụp ảnh đến từ làng Khaira Dona, phía Tây Bắc bang Punjab, Ấn Độ sở hữu những 5 quả thận.

Người đàn ông có 5 quả thận - 1


 
Từ năm 2004 đến nay, để thay thế 2 quả thận bị hỏng của mình, anh Jaswant, 33 tuổi, đã được phẫu thuật 3 lần. Mỗi lần phẫu thuật, Jaswant lại nhận thêm 1 quả thận mới từ một thành viên trong gia đình. Trong khi đó 2 quả thận hư kia vẫn được tiếp tục để lại trong cơ thể anh để giảm nguy cơ tử vong và các biến chứng gây ra do việc lấy chúng ra khỏi cơ thể.
 
Quả thận mới nhất mà Jaswant nhận được cách đây hơn 1 tháng là của mẹ anh, một phụ nữ trung niên 55 tuổi.

Ca phẫu thuật đầu tiên diễn ra khi Jaswant 25 tuổi. Quả thận này, được lấy từ người chị gái, chỉ hoạt động được hơn 1 năm. “Cơ thể tôi “từ chối” quả thận vì tôi ngừng giai đoạn điều trị sau phẫu thuật do khó khăn tài chính”, Jaswant cho biết.

Hai năm sau, Jaswant lại nhận được 1 quả thận khác từ em gái anh. Sau 14 tháng, quả thận này cũng không hoạt động tốt trong cơ thể anh.

Khi đề cập đến lần phẫu thuật gần đây nhất, Jaswant kể lại: “Mọi người trong gia đình đều muốn thấy tôi được sống. Lần này, chính mẹ tôi đã cho tôi quả thận”.
 
Gia đình Jaswant thuộc tầng lớp trung lưu: anh trai làm nghề lái xe và người bố chuyên bán sữa. Các bác sĩ ở bệnh viện Thận quốc gia Ấn Độ rất xúc động trước câu chuyện của người thợ chụp ảnh trẻ tuổi và quyết tâm chữa bệnh của gia đình anh. Họ quyết định đã tiến hành phẫu thuật miễn phí cho anh.

Rajesh Agrawal, bác sĩ sẽ trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho Jaswant cùng các bác sĩ khác như Suresh Aggarawal và Sanjay Mittal, nói Jaswant không phải là người đầu tiên ở Ấn Độ trải qua nhiều lần phẫu thuật ghép thận.

“Đây là trường hợp thứ 2 thực hiện thành công 3 ca phẫu thuật ghép thận. Trước đó, 1 bệnh nhân khác cũng trải qua 3 ca phẫu thuật ghép thận ở Hyderabad, Lucknow và Delhi”, bác sĩ Agrawal cho biết.

 
Nga Đỗ
Theo Weirdasianews