Người đàn ông béo nhất thế giới năm 2012

(Dân trí) - Keith Martin, ở London, Anh đã được ghi danh là người đàn ông béo nhất thế giới với cân nặng 365kg, sau khi người giữ kỷ lục trước đó quyết định ăn kiêng.


Người đàn ông béo nhất thế giới năm 2012 - 1
Cơ thể quá khổ của Martin.

Martin có khẩu phần ăn kiêng và cách chăm sóc đặc biệt. Mỗi buổi sáng Martin thường ăn 8 miếng xúc xích, và có tới 18 người chăm sóc đặc biệt. Trong suốt 10 năm vừa qua Martin không thể rời khỏi giường để đi đứng được, anh chỉ nằm duy nhất một chỗ trên giường, mọi sinh hoạt từ ăn uống vệ sinh đều phải nhờ người chăm sóc.

Anh Martin chia sẻ rằng, khi người mẹ qua đời anh còn quá trẻ và Martin đã không thể kiểm soát được việc tăng cân của mình. Sau đó, Martin đã nhanh chóng trở nên béo phì và không thể di chuyển được. Khi tới bệnh viện, phải cần tới một đội ngũ 8 người mới có thể di chuyển được Martin.
 
Người đàn ông béo nhất thế giới năm 2012 - 2
 
Mặc dù chứng béo phì gây ra nhiều khó khăn, nhưng cũng nhờ đó mà Martin được thế giới biết đến. Martin sẽ giành danh hiệu người đàn ông béo nhất thế giới từ Manuel Uribe ở Mexico.
 
Được biết Manuel Uribe đã từng nặng khoảng 576 kg,. Nhưng sau khi thực hiện chế độ ăn kiêng hợp lý, Manuel Uribe đã giảm cân đáng kể và bây giờ còn khoảng 189 kg.

Với trọng lượng hơn 365 kg, Keith Martin tạm thời giữ kỷ lục người đàn ông béo nhất thế giới.

Lê Kiên
Theo Newslite