Người béo nhất thế giới giảm nửa trọng lượng cơ thể

(Dân trí) - Người đàn ông béo nhất thế giới đến từ Mexico vừa tự hào thông báo đã giảm được 230 kg, gần một nửa so với trọng lượng cơ thể trước đây. Điều đáng mừng hơn nữa là anh đã đạt được thành tích này trong quãng thời gian ngắn hơn các bác sĩ mong đợi.

Anh Manuel Uribe nói: “Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn”. Người đàn ông 42 tuổi sinh sống tại thành phố Monterrey, phía tây Mexico nói thêm: “Tôi đang chuẩn bị ra khỏi nhà và đi dạo”.

Cách đây gần 1 năm, Uribe đã giảm được 120 kg. Để kỷ niệm sự kiện quan trọng này, 6 người đã đẩy chiếc giường sắt có lắp bánh xe của anh Uribe ra ngoài phố trước sự chúc mừng của mọi người và tràn ngập trong tiếng nhạc. Tiếp đó, anh được nâng lên một chiếc xe tải và đưa đi vòng quanh các con phố trong thị trấn San Nicolas de los Garza.

Trước sự có mặt của hàng chục phóng viên và thợ ảnh, Uribe đi qua các con phố, trung tâm mua sắm và nhà thờ để vẫy tay đám đông chúc mừng.

Người béo nhất thế giới giảm nửa trọng lượng cơ thể - 1
 
Người béo nhất thế giới giảm nửa trọng lượng cơ thể - 2
 
Người béo nhất thế giới giảm nửa trọng lượng cơ thể - 3
 
Người béo nhất thế giới giảm nửa trọng lượng cơ thể - 4
Anh Uribe được đi dạo phố trên chiếc giường sắt

Guadalupe Guerra, hàng xóm của Uribe nói: “Trong lòng tôi tràn ngập niềm vui, anh ấy ngày càng khỏe ra và đón được một chút ánh sáng mặt trời. Chắc tôi phải phát điên lên mất nếu ở trong nhà trong ngần ấy năm”.

Từ nhỏ, Uribe đã rất béo với cân nặng 114 kg. Đến năm 1992, trọng lượng của anh tăng vùn vụt với tốc độ “phi mã”.

Người béo nhất thế giới giảm nửa trọng lượng cơ thể - 5

Một ban nhạc cùng hòa chung vào niềm vui của Uribe.

 
Người béo nhất thế giới giảm nửa trọng lượng cơ thể - 6

Người dân trên phố chúc mừng anh Uribe.

Từ mùa hè năm 2002, Uribe nằm liệt giường và phải nhờ đến mẹ, bạn bè để cho ăn và tắm rửa.

Uribe thu hút sự chú ý của thế giới khi cầu cứu sự giúp đỡ trên đài truyền hình quốc gia vào tháng 1/2006. Sau đó, các bác sĩ Tây Ban Nha và Ý đã đến thăm và đề nghị phẫu thuật thu nhỏ bao tử cho anh. Nhưng Uribe đã lựa chọn sự giúp đỡ từ các chuyên gia dinh dưỡng Mexico, áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Nhờ kiên trì với chế độ này mà anh đã giảm được 120 kg.

“Mục tiêu của tôi là tự mình đi ra khỏi nhà nhưng tôi biết đó sẽ là một quá trình lâu dài”, anh Uribe nói. Các bác sĩ cho biết anh sẽ phải mất từ 3 đến 4 năm để đạt được mục tiêu này.

Uribe muốn lập một tổ chức nhằm giúp những người béo phì nhận được sự trợ giúp y khoa và dạy họ các thói quen ăn uống lành mạnh.

Đàm Loan
Theo AP