Một lần sinh được 2 cặp sinh đôi

(Dân trí) - Một phụ nữ người Nigeria vừa có một ca sinh tư hiếm gặp với 2 bé gái và 2 bé trai song sinh chào đời khoẻ mạnh tại một bệnh viện ở Mỹ.

Ngày 23/5/2008, tại bệnh viện Sinai tại thành phố Baltimore bang Maryland, 4 bé sơ sinh gồm 2 trai và 2 gái là Frederick, Freda, Paul, Pauletta đã lần lượt chào đời bằng phương pháp mổ sinh. Bà mẹ tên Nelly Itula , 40 tuổi, là người Nigeria.

 

4 đứa trẻ đang được theo dõi tại trung tâm chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Sinai và được biết là sức khỏe của chúng rất tốt. Gia đình đang mong chờ ngày trở về Nigeria.

 

Bệnh viện Sinai cho hay, chị Itula, một giáo viên, đã tới thăm chị gái ở Owings Mills, bang Maryland hồi tháng 12 năm ngoái thì biết mình mang thai. Chị được khuyên nên ở lại Mỹ do những lo ngại về sức khoẻ.

 

Chồng chị, anh Frederick Itula, cũng đã tới Mỹ ngay sau khi biết tin vợ sinh con.

 

Cặp vợ chồng người Nigeria đã chờ đợi suốt 13 năm mới có con. Chị Itula đã phải dùng thuốc hỗ trợ sinh sản. Cặp vợ chồng cho hay, họ cảm thấy như bị xã hội ruồng bỏ tại Nigeria nếu vô sinh.

 

“Tại Nigeria, nếu bạn kết hôn 2 năm mà không có con, xã hội sẽ tẩy chay bạn”, ông bố Fredericks nói.

 

Các bác sĩ tin tưởng, 4 bé sơ sinh có thể xuất viện sau khoảng 1 tháng.

 

Lưu Ly

Theo Xinhua