Một bức ảnh “Người rừng” gây tranh cãi

(Dân trí) - To lớn khác thường, mình đầy lông lá và đi bằng 4 chân - đó là những gì người ta có thể nhìn thấy trong tấm hình chụp “quái thú” ở Rừng quốc gia Allegheny, Mỹ.

Nhiều người cho rằng nó đích thị là quái vật “Bigfoot”, hay “Sasquatch” - theo cách gọi của dân địa phương, một số khác lại quả quyết chẳng qua là một… con gấu ghẻ.

 

Rick Jacobs cho biết, tấm hình có được là nhờ chiếc máy quay đặt chế độ tự động mà hôm 16/9 anh đã buộc vào một thân cây  trong rừng Allengheny, cách thành phố Pitttsburgh 180 km về phía đông bắc, với mục đích săn ảnh hươu nai.

 

 “Tôi có thâm niên đi rừng và săn bắn mấy chục năm nay nhưng chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật nào lạ thường như thế, kể cả gấu”.

 

Một bức ảnh “Người rừng” gây tranh cãi - 1

 

 

Một bức ảnh “Người rừng” gây tranh cãi - 2
 

 

Trước sự việc lạ lùng, Jacobs ngay lập tức liên hệ với Tổ chức nghiên cứu Bigfoot - cơ quan chuyên theo dõi các vụ việc liên quan đến con quái thú truyền thuyết của một số vùng ở Mỹ và Canada.

 

“Một sinh vật gần giống động vật linh trưởng. Theo phán đoán của tôi, rất có thể nó là con Sasquatch đang bước vào giai đoạn trưởng thành” - chuyên viên Paul Majeta thuộc Tổ chức Bigfoot khẳng định.

 

Trong khi đó Uỷ ban Đại hội thể thao Pennsylvania lại hoàn toàn phủ nhận. Họ cho biết những lần bẫy gấu để đóng ký hiệu, cán bộ bảo tồn sinh thái của bang thường xuyên nhìn thấy những sinh vật như trong ảnh này.

 

Cũng không ngoại trừ khả năng đây chỉ là một con gấu mắc bệnh ghẻ trầm trọng.

 

Hải Minh

Theo AP