Mỗi ngày hóa trang thành một nhân vật nổi tiếng

(Dân trí) - Joanna Bizio mỗi ngày lại sống trong hình dáng của một ngôi sao từ Brad Pitt cho đến Johnny Depp, từ những người đang sống cho đến những tên tuổi của thời dĩ vãng.

Tủ quần áo phong phú của Joanna Bizio từng là lớp mặt nạ che đậy vẻ xấu xí mà cô tin rằng mình đã mang theo từ bé. Nhưng hiện nay với bộ sưu tập các trang phục độc đáo, Joanna đã biến mình thành hàng loạt ngôi sao.

Joanna khi là chính mình
Joanna khi là chính mình

Sở thích hóa trang thành nhân vật nổi tiếng khiến Joanna và shop quần áo vintage của cô trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Cô chủ shop 48 tuổi chia sẻ: “Đó là cách tôi thể hiện lòng hâm mộ đối với các thần tượng, cũng là một cách trưng bày quần áo trong cửa hàng, hiệu quả hơn nhiều treo nó lên ma-nơ-canh”.

 

Mỗi ngày hóa trang thành một nhân vật nổi tiếng - 2
Cải trang thành Brad Pitt
Cải trang thành Brad Pitt
Mỗi ngày hóa trang thành một nhân vật nổi tiếng - 5
Catherine Deneuve
Catherine Deneuve
Mỗi ngày hóa trang thành một nhân vật nổi tiếng - 7
Bjork
Bjork

Mỗi ngày, Joanna dành khoảng 20 phút trang điểm và làm tóc, sau đó vận dụng kỹ năng từ thời còn làm nhiếp ảnh gia mỹ thuật để chụp những bức ảnh tái hiện phiên bản gốc của các nhân vật nổi tiếng.

Mỗi ngày hóa trang thành một nhân vật nổi tiếng - 9
Jean Shrimpton
Jean Shrimpton
Mỗi ngày hóa trang thành một nhân vật nổi tiếng - 11
Klaus Kinski
Klaus Kinski

Joanna là con một bà mẹ độc thân người Ba Lan ở Edinburgh (Scotland).  Từ lúc lọt lòng, cô đã mắc chứng vẹo xương sống nên phải đeo nẹp để nắn lại xương. Bạn bè luôn trêu ghẹo Joanna là đứa trẻ xấu xí. Vì vậy cô luôn săn lùng những bộ cánh đẹp mắt để có thể che đậy khiếm khuyết cơ thể.

 

Mỗi ngày hóa trang thành một nhân vật nổi tiếng - 13
Iris Apfel
Iris Apfel
Mỗi ngày hóa trang thành một nhân vật nổi tiếng - 15
Diane Von Furstenberg
Diane Von Furstenberg
Mỗi ngày hóa trang thành một nhân vật nổi tiếng - 17
Johnny Depp
Johnny Depp

Joanna Bizio cho hay: “Tôi đã sưu tầm trang phục suốt 34 năm qua nhưng tôi chỉ nhận ra là mình sở hữu cả một bộ sưu tập đồ sộ chứ không chỉ là một tủ quần áo từ năm ngoái. Tôi không có con gái, con trai tôi cũng chẳng thích thú gì trò cải trang làm gái. Vì vậy để giải quyết chỗ trang phục đó, Giáng sinh năm ngoái, tôi đã mở một cửa hàng quần áo cũ ở khu Miss Bizio Couture chuyên kinh doanh các mặt hàng thời trang”.

Cô chủ cửa hàng chia sẻ nhiều khi bán lại cho người khác những món đồ mình đã giữ và yêu quý suốt hơn 30 năm khiến cô rất phân vân. Nhưng cuối cùng Joanna vẫn để chúng thuộc về tay người chủ mới để lại được trân trọng và sử dụng thường xuyên.

May
Theo Mirror

 

Mỗi ngày hóa trang thành một nhân vật nổi tiếng - 19