Làm đám cưới cho cóc

(Dân trí) - Một đôi cóc đã "nên duyên vợ chồng" trong buổi lễ thành hôn trước sự chứng kiến hơn 2.000 quan khách tại Ấn Độ.

Làm đám cưới cho cóc  - 1
Đôi uyên ương cóc trong đám cưới.
 
Các cha xứ đã tiến hành lễ cưới theo đúng nghi thức truyền thống cho đôi cóc tại vùng Hengrabari, bang Assam thuộc phía Tây Bắc Ấn Độ. Người ta tổ chức lễ cưới cho 2 con cóc để cầu mưa, vì người dân vùng này đang phải gánh chịu một đợt khô hạn kéo dài.
 
“Đây là một quan niệm truyền thống, khi có một đám cưới cóc diễn ra thì Thần mưa Barun Devata sẽ rất vui và trời sẽ có mưa”, ông Bijoy, một cựu quan chức địa phương cho hay.
 
Lễ cưới của cô dâu cóc Bijuli “Sấm”, và chú rể Barun “Gió” được tổ chức theo đúng nghi lễ đám cưới truyền thống của người Assam, có cả những bài hát và tặng phẩm cho cô dâu. 

Ngay sau lễ cưới, đôi uyên ương đã được thưởng thức một bữa tiệc với thức ăn chính là ruồi, muỗi và được gửi đi tuần trăng mật bằng cách thả về một dòng sông ngay trong vùng.

Người phát ngôn của chính quyền địa phương cho biết: “ Đám cưới đã diễn ra rất tốt đẹp. Chúng tôi hy vọng rồi trời sẽ có mưa. Vùng này đã hoàn toàn bị khô nẻ và giờ rất cần mưa”.

Thu Nga
Theo Metro