Lạ đời đạo luật cho phép kẻ hiếp dâm cưới nạn nhân để thoát tội ở Jordan

(Dân trí) - Ở Jordan vẫn tồn tại đạo luật cổ xưa cho phép kẻ hiếp dâm thoát khỏi bị kết án nếu kết hôn với nạn nhân trong ít nhất là 3 năm.

Sau hơn 10 năm vận động không mệt mỏi, các nhà hoạt động tuyên bố họ đã đến rất gần với việc thuyết phục được chính quyền thu hồi đạo luật vô lý này.

Một số phụ nữ thậm chí ăn mặc như cô dâu quấn trên mình băng trắng để phản đối đạo luật trốn tránh kẻ phạm tội trong khi trừng phạt nạn nhân bằng cách buộc họ vào mối hôn nhân với những kẻ lạm dụng.

Lạ đời đạo luật cho phép kẻ hiếp dâm cưới nạn nhân để thoát tội ở Jordan - 1

Lạ đời đạo luật cho phép kẻ hiếp dâm cưới nạn nhân để thoát tội ở Jordan - 2

Điều 308 của Bộ luật Hình sự Jordan là chủ đề cuộc bỏ phiếu của chính phủ trong tuần này, với nội các bỏ phiếu để xóa bỏ đạo luật gây bức xúc.

Nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Rana Husseini cho biết trên Al Jazeera: "Đây là một bước tiến lớn của chính phủ. Thông thường, các vấn đề của phụ nữ ở Jordan bị đẩy xuống phía sau, nhưng chính phủ đã tỏ ra rất nghiêm túc với cuộc bỏ phiếu này".

Bộ luật hình sự của Jordan, bắt đầu từ năm 1960, được xem xét bởi vua Abdulah II .

Lạ đời đạo luật cho phép kẻ hiếp dâm cưới nạn nhân để thoát tội ở Jordan - 3


31 hình nộm mang hình hài cô dâu được treo để khẩn cầu nhà chức trách xem lại Điều 522 của Luật pháp quốc gia cho phép người phạm tội xâm hại tình dục thoát tội nếu cưới nạn nhân bị cưỡng hiếp.

31 hình nộm mang hình hài cô dâu được treo để khẩn cầu nhà chức trách xem lại Điều 522 của Luật pháp quốc gia cho phép người phạm tội xâm hại tình dục thoát tội nếu cưới nạn nhân bị cưỡng hiếp.

Hiện nay, Algeria, Bahrain, Iraq, Kuwait, Libya, Palestine và Syria vẫn có quy định pháp luật cho phép kẻ hiếp dâm tránh bị truy tố nếu kết hôn với nạn nhân. Trong khi Ma-rốc, Ai Cập và Ê-thi-ô-pi-a đã đóng những lỗ hổng pháp lý này trong những năm gần đây. Tại Bahrain, việc sửa đổi luật pháp đang chờ được tiến hành.