Kỳ dị phương pháp chữa bệnh bằng cách liếm vào tròng mắt

(Dân trí) - Một người phụ nữ 80 tuổi ở làng Crnjevo, Bosnia, tự xưng là thần y và có thể làm sạch mắt bằng cách liếm thẳng vào con ngươi người bệnh.

Hava Celebic cho biết bà học cách chữa bệnh kỳ quái này từ một người phụ nữ khác cũng có tên Hava từ cách đây rất lâu. Trong hàng thập kỷ qua, bà đã giúp người khác làm sạch con ngươi bằng cách dùng lưỡi liếm vào mắt họ.

Hava kể có rất nhiều người từ mọi quốc gia, từ Nga cho đến Mỹ, đã tìm đến bà. Nhiều người bệnh tìm đến bà trong tình cảnh tuyệt vọng, khi mà y học hiện đại không thể giúp gì cho họ. Thế nhưng chiếc lưỡi của bà Hava thì luôn có thể chính xác tìm được những tạp chất trong mắt người, từ những hạt chì, sắt, bụi và cả thuỷ tinh.


Bà Hava Celebic nói mình có thể làm sạch mắt với chiếc lưỡi của mình

Bà Hava Celebic nói mình có thể làm sạch mắt với chiếc lưỡi của mình

"Có rất nhiều người không tìm được giúp đỡ nào hiệu quả từ y học hiện đại. Họ tìm đến tôi với đôi mắt sưng tấy. Tôi lấy đi những tạp chất và làm sạch mắt họ", bà nói.

Hava kể bà đã giúp được 5,000 người bệnh. Tài năng của Hava đáng quý với những người dân, những người hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thần kỳ của bà, đến nỗi họ nói rằng khi bà chết, người dân làng sẽ cắt lưỡi bà đi để nó có thể tiếp tục cứu người.

Khi bắt đầu chữa bệnh, Hava sẽ dùng rượu làm sạch lưỡi sau đó bà bảo người bệnh kéo mí mắt lên rồi dùng lưỡi tìm tạp chất trong mắt. Mỗi lần liếm mắt, người bệnh phải trả 10 euro. Thế nhưng bà sẽ không lấy tiền nếu bệnh nhân là người nghèo hay không có việc làm.


Bà Hava liếm mắt người bệnh

Bà Hava liếm mắt người bệnh

"Tôi không thể truyền phương pháp này cho con cháu vì các con tôi thấy liếm mắt người khác là quá kinh tởm", Hava kể.

Liếm mắt từng thịnh hành một thời ở Nhật vài năm trước. Giới trẻ nhật liếm tròng mắt của nhau để thể hiện sự thân mật. Thế nhưng xu hướng thân mật kỳ dị này thường dẫn đến viêm kết mạc, vỡ giác mạc và thậm chỉ cả mù loà.

Ngô Vân

Theo OC