Khâu miệng để khỏi ra hầu tòa

Chuyện thật như bịa xảy ra tại Belgrade, Serbia. Zoran Raskovic, 27 tuổi, một tù nhân người Serbia đã tự khâu miệng mình để khỏi ra hầu tòa.

Hôm thứ 6 tuần trước (14/4), viên cai ngục của trại giam Belgrade đã phát hiện thấy Raskovic trong tình trạng mồm bị khâu chặt bởi một sợi dây kim loại, một cây kim và kẹp. Ngay lập tức, bác sĩ phẫu thuật đã được điều đến để tháo gỡ những đường khâu này.

 

Tuy nhiên, có lẽ Raskovic cũng không thể ra hầu toà được do bị mất quá nhiều máu sau hành động dại dột của mình.

 

Trả lời phỏng vấn tờ nhật báo Blic, luật sư của Raskovic cho biết, bà rất ngạc nhiên về việc làm thiếu suy nghĩ của Raskovic bởi anh ta chưa bao giờ có những biểu hiện bất thường về tâm lý.

 

Năm 2003, Zoran Raskovic bị bắt vì tội cướp nhà băng với số tiền 112.000 euro cùng với 5 đồng phạm khác. Tuy nhiên, Raskovic luôn khẳng định là mình vô tội và muốn khâu mồm để phản đối phiên toà xét xử diễn ra vào thứ bảy vừa rồi.

 

Theo 24h.com.vn