Kẻ vô gia cư lừa đảo 13 phụ nữ

(Dân trí) - Một người đàn ông vô gia ở vùng ngoại ô Philadelphia (Mỹ) đã bị tố cáo lừa đảo 13 phụ nữ bằng cách giả mạo là một triệu phú qua dịch vụ hẹn hò trên mạng.

Paul Krueger, 50 tuổi, đã sử dụng một máy tính xách tay để gặp gỡ các phụ nữ qua trang web Millionairematch.com. Người đàn ông này đã lừa đảo 13 phụ nữ với số tiền hơn 100.000 USD sau khi thuyết phục họ rằng anh ta là người nổi tiếng có thế lực, được đề cử cho giải Grammy.

 

Anh ta nói cần các nhà đầu tư cho dự án kinh doanh mới sản xuất đĩa DVD, CD và video khác.

 

Chủ mưu vụ lừa đảo đã cho các nạn nhân xem những báo cáo giả về thành công trong việc kinh doanh không hề tồn tại của mình. Krueger đã cho địa chỉ nhà vợ cũ ở vùng Souderton để các phụ nữ nhẹ dạ gửi tiền về.

 

Các nhà chức trách địa phương cho hay, Krueger đã sử dụng tiền kiếm được để thỏa mãn máu đánh bạc. Anh ta bị bắt vào tuần trước tại sòng bạc ở thành phố Atlantic, bang New Jersey và bị dẫn độ tới Pennsylvania.

 

Krueger đã bị buộc tội chiếm đoạt bất hợp pháp, lừa đảo, và vi phạm luật an ninh của Pennsylvania. 

 

Nam Giang

Theo AP