“Hoàng tử lùn” Ấn Độ vào sách kỷ lục Guiness

(Dân trí) - Nam tài tử Ajay Kumar, còn được biết đến với tên gọi Undapakru, là diễn viên lùn nhất (72 cm) trong ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ.

Anh trở thành một chú lùn sau khi mắc bệnh bại liệt năm lên 2 tuổi. Khi hay biết về tình trạng còi cọc của con trai mình, thế giới trước mắt cha mẹ Ajay dường như sụp đổ.

Ajay từng bị từ chối cho nhập học. Cha mẹ anh cũng bị ông hiệu trưởng của trường nhạo báng công khai rằng thậm chí khi con trai họ được nhận vào trường thì anh cũng không thể trèo được lên những bậc thang ở trường học với đôi chân bé tẹo, tủn ngủn như vậy.

Chàng diễn viên 28 tuổi nhớ lại: “Đó là lần đầu tiên một người có chức có quyền chế nhạo tôi. Bình thường, tôi bỏ ngoài tai những lời trêu ghẹo và bình luận của các bạn học nhưng lần này, ông ấy làm trái tim tôi tan nát!”.

Nhưng Ajay đã thể hiện năng khiếu diễn xuất khá sớm khi cậu dành được giải thưởng trong một cuộc thi kể chuyện. Cậu bé trở lên nổi tiếng trên sân khấu và có khả năng kiếm tiền để mua thức ăn về cho gia đình vì người cha ốm yếu mất khả năng lao động.
 
“Hoàng tử lùn” Ấn Độ vào sách kỷ lục Guiness - 1
 
Khi Ajay thi đỗ vào một trường đại học ở thị trấn Kottayam, việc đi lại đã trở thành một trở ngại vô cùng lớn cho cậu. Mẹ cậu đã mua một chiếc scooter để giúp đỡ con trai.
 
Tốt nghiệp khoa kinh tế trường đại học Mahtma Gandhi, anh tiếp cận đạo diễn Vinayan. Ajay có cơ hội thể hiện tài năng trong Athbhuth Dweep (Xứ sở thần tiên) - bộ phim đã trở thành quả bom tấn tại kinh đô điện ảnh Malluwood (bang Malaylam). Sau này, bộ phim cũng được làm lại sang tiếng Tamil.
 
Quả thật chiều cao khiêm tốn không thể che khuất tài năng của Ajay. Anh đã trở thành một diễn viên nổi tiếng ở bang Malayalam và trong các bộ phim nói tiếng Tamil. Mới đây, Ajay đã giành được giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất do hội đồng film bang Tamik trao tặng với vai diễn trong phim Dishum (Cú đấm).
 
“Hoàng tử lùn” Ấn Độ vào sách kỷ lục Guiness - 2
 
Những bước đi nhỏ đã giúp anh leo lên nấc thang của sự nổi tiếng. Và hơn thế nữa, tên của Ajay đã xuất hiện trong cuốn sách những kỷ lục thế giới Guiness năm 2008.
 
“Tôi là người hùng lùn nhất đóng vai người lớn trong một bộ phim”, anh nói.
 
“Hoàng tử lùn” Ấn Độ vào sách kỷ lục Guiness - 3
 
Được sách kỷ lục Guiness công nhận là niềm tự hào mới nhất của anh: “Chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi vào kỷ lục thế giới, nhưng tôi luôn nghĩ ai đó trong 300 người có chiều cao khiêm tốn ở bang Kelara sẽ nhận được vinh dự này”.
 
“Hoàng tử lùn” Ấn Độ vào sách kỷ lục Guiness - 4

Ajay được ghi danh vào sách kỷ lục Guiness là người lùn

nhất đóng vai anh hùng trong một bộ phim.

 

Ajay đã lên xe hoa với một cô gái cao 1m 53 vào năm ngoái. “Được xây dựng ra đình với một cô gái có chiều cao bình thường luôn là điều tôi mơ ước vì khi tôi học đại học, có một người đã từ chối tôi”, chàng diễn viên thổ lộ.

Vợ anh, cô Gayathri, bày tỏ mong đợi "một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thuận buồm xuôi gió và có những đứa con bình thường”.

Ajay đã tham gia 18 bộ phim và phim tiếp theo có thể là phim của Hollywood. Ajay cho biết anh đang cải thiện trình độ tiếng Anh sau khi đại diện của hãng Dream Work mời anh tham gia phần kế tiếp của bộ phim đình đám Spiderman (Người nhện) có nội dung về những người lùn.

Đàm Loan
Theo IBNlive