Gọi điện báo cảnh sát vì gái điếm... phục vụ thiếu giờ

Một thanh niên Mỹ đã bị bắt vì tội mua dâm sau khi gọi điện cho cảnh sát để phàn nàn về “gái bán hoa”.

Anh Scott Pipher đến từ bang New Hampshire (Mỹ) đã gọi điện cho cảnh sát để phàn nàn về việc cô gái điếm mà anh này thuê để “vui vẻ” phục vụ thiếu 10 phút. Tuy nhiên chính anh chàng này sau đó đã bị bắt vì hành động ngớ ngẩn của mình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Cuộc gọi của Pipher đã khiến cảnh sát tiến hành điều tra về một đường dây mại dâm.

Pipher bị bắt giữ vì tội mua dâm trong khi hai cô gái bán hoa mà anh này liên hệ qua website cũng bị cảnh sát “sờ gáy”.

Pipher sẽ phải hầu toà tại Biddeford, bang Maine vào tuần tới.

Theo Q.Chi
An ninh Thủ đô/DM