Độc lạ nghệ sĩ vẽ tranh bằng cách... trồng cỏ

(Dân trí) - Thích thú với cách mà cỏ mọc lên, hai nghệ sĩ người anh Heather Ackroyd và Dan Harvey đã tìm được một cách đưa cỏ vào nghệ thuật vẽ tranh khá ấn tượng.

Nhiều người thường không quan tâm đến cỏ dưới chân và cách mà cỏ mọc thế nhưng hai nghệ sĩ Heather và Dan thì hoàn toàn ngược lại. Bằng điều khiển lượng ánh sáng cỏ nhận được, hai nghệ sĩ có thể tạo ra những bức tranh chi tiết đến khó tin.

Độc lạ nghệ sĩ vẽ tranh bằng cách... trồng cỏ - 1

Đầu tiên Heather và Dan dùng keo nước bôi lên tường rồi dán hạt giống lên trong một căn phòng tối. Ánh sáng sẽ chiếu đến bức tường cỏ qua một bức ảnh âm bản rồi để hiện tượng quang hợp diễn ra tự nhiên.

Độc lạ nghệ sĩ vẽ tranh bằng cách... trồng cỏ - 2

Trong vài tuần, bức tường đầy hạt giống sẽ nảy mầm thành một bức ảnh cực chi tiết. Lượng ánh sáng hạt giống nhận được sẽ quyết định phần nào thì có màu xanh rực rỡ còn phần nào thì có màu vàng ảm đảm hơn. Kể cả khi nhìn từ xa, người ta hoàn toàn có thể thấy rõ hình ảnh được tạo ra.

Suốt một thập kỷ qua, Heather và Dan đã liên tục lợi dụng chất diệp lục nhạy cảm với ánh sáng ở trong lá cỏ để tạo ra nhiều sắc xanh khác nhau và càng làm ra những tác phẩm có độ chi tiết cao.

Độc lạ nghệ sĩ vẽ tranh bằng cách... trồng cỏ - 3

"Khi nhận được nhiều ánh sáng, cỏ tạo ra nhiều chất diệp lục, nhiều sắc tố xanh hơn. Khi ít ánh sáng thì có ít sắc tố xanh hơn còn khi không có ánh sáng, cỏ vẫn mọc nhưng vàng úa. Vậy nên chúng ta có một bức tranh giống tranh đen trắng vậy nhưng ở đây là màu xanh," Dan cho biết.

Độc lạ nghệ sĩ vẽ tranh bằng cách... trồng cỏ - 4

Nếu thường xuyên được tưới nước và đặt trong phòng ít ánh sáng, những bức tranh cỏ này có thể sống mãi cùng thời gian. Thế nhưng cũng giống như những bức ảnh cổ, cỏ cũng sẽ mất màu và sức sống sau một thời gian dài.

Nghệ sĩ vẽ tranh bằng cách trồng cỏ

Ngô Vân

Theo OC