Điều tra vụ mua tin liên quan tới ông bố 13 tuổi

(Dân trí) - Ủy ban Khiếu nại Báo chí của Anh (PCC) vừa mở một cuộc điều tra về những cáo buộc cho rằng một số tờ báo đã chi tiền để có được câu chuyện của Alfie Patten - cậu bé lên chức cha ở tuổi 13.

Điều tra vụ mua tin liên quan tới ông bố 13 tuổi - 1
Tờ The Sun lần đầu tiên đưa tin về câu chuyện của Alfie Patten hôm thứ 6, kèm theo đó là các cuộc phỏng vấn chi tiết với hai bên gia đình của cặp tình nhân nhí
 
Chantelle Steadman, cô bạn gái 15 tuổi của Alfie Patten, đã hạ sinh bé gái Maisie hồi tuần trước và hai tờ báo The Sun và The People được cho là đã bỏ tiền để mua câu chuyện của cặp uyên ương nhí này.

Tuy nhiên, luật báo chí  Anh quy định người vị thành niên không được phép trả tiền cho các thông tin liên quan tới phúc lợi của đứa trẻ.

“Người vị thành niên không được phép trả tiền cho những thông tin liên quan tới phúc lợi của trẻ em. Cha mẹ hoặc những người bảo trợ cũng không được trả tiền cho các thông tin liên quan tới con cái hoặc người được bảo trợ của họ, trừ khi đó là vì lợi ích của trẻ”, luật báo chí Anh viết.

Cuộc điều tra sẽ kéo dài trong 3 tuần và PCC dự kiến công bố kết quả sau đó. Một phát ngôn viên của The Sun tuyên bố sẽ hợp tác đầy đủ với PCC trong câu chuyện này.

Tờ The Sun đã lần đầu tiên đưa tin về câu chuyện hôm thứ 6 tuần trước, đồng thời đăng tải video về ông bố 13 tuổi Alfie Patten trên trang web. The Sun cho hay câu chuyện đã phá kỷ lục số người truy cập vào một bài viết của báo này trên mạng.
 
Trong khi đó, ông bố trẻ Alfie Patten hôm qua cho biết, cậu sẵn sàng thử nghiệm ADN để chứng minh cậu là cha của bé Maisie, sau khi 2 cậu bé khác cũng tuyên bố họ đã ngủ với mẹ của Maisie vào thời điểm Chantelle Steadman bắt đầu mang bầu.

Lưu Ly
Theo BBC