Danh hiệu “chó xấu nhất thế giới” đã tìm ra chủ nhân mới

(Dân trí) - Danh hiệu “chú chó xấu nhất thế giới” đã tìm ra chủ mới sau khi cuộc thi “chó xấu” được tổ chức thường niên vừa được diễn ra ở thành phố Petaluma (bang California, Mỹ).

SweePee Rambo, cô chó cái 17 tuổi thuộc giống chó Chihuahua lai giống chó có mào Trung Quốc, “á quân” của cuộc thi “chó xấu” diễn ra vào năm ngoái, đã được vinh danh là “chú chó xấu nhất thế giới” tại cuộc thi “Chó xấu nhất thế giới” được diễn ra thường niên.

SweePee Rambo đã bị mù cả 2 mắt, chỉ còn lại một chỏm lông trên đỉnh đầu, với chiếc lưỡi luôn thè ra ngoài và đôi chân trước vọng kiềng.

SeweePee Rambo đã trở thành “chú chó xấu nhất thế giới” nhờ vào dáng vẻ bên ngoài của mình
SeweePee Rambo đã trở thành “chú chó xấu nhất thế giới” nhờ vào dáng vẻ bên ngoài của mình

Chủ nhân của SweePee Rambo, ông Jason Wurtz, 44 tuổi sống tại Encino (thành phố Los Angeles, Mỹ), cho biết mình đã mua con chó này như một món quà dành cho người vợ đầu tiên, nhưng chỉ sau một tuần, vợ của ông đã không chịu được sự xấu xí của chú chó nên muốn bỏ nó đi, dù vậy, Wurtz vẫn quyết định giữ chú chó này lại và đã chăm sóc suốt 17 năm qua.

Với giải thường “Chú chó xấu nhất thế giới”, SweePee Rambo đã mang về cho chủ nhân của mình danh hiệu và giải thường trị giá 1.500USD. Wurtz cho biết sẽ sử dụng số tiền này để chi tra cho các bác sĩ thú y nhằm phẫu thuật cắt bỏ một khối u xuất hiện trên cổ chó cưng của mình.

Bên cạnh đó, chú chó này cũng sẽ được xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình và nhiều sự kiện truyền thông lớn ở New York và San Francisco.

Chủ nhân đang tôn vinh chú chó của mình sau khi giành được chiến thắng
Chủ nhân đang tôn vinh chú chó của mình sau khi giành được chiến thắng

Đây không phải là lần đầu tiên SweePee Rambo tham dự cuộc thi “chó xấu nhất thế giới”. Trước đó vào năm 2015, cũng tại cuộc thi này, SweePee Rambo đã giành được danh hiệu á quân.

Chó xấu nhất thế giới là cuộc thi được tổ chức thường niên, diễn ra lần đầu tiên vào năm những năm 70 của thế kỷ trước và cuộc thi năm nay là lần thứ 28 cuộc thi này diễn ra.

Cuộc thi được tổ chức theo phong cách một sự kiện lớn của Hollywood, với thảm đỏ và các phóng viên tham gia chụp ảnh. Cuộc thi thường thu hút khoảng 500 chú chó trên toàn nước Mỹ tham gia, nhưng năm nay chỉ 17 chú chó được lọt vào vòng chung kết.

Những con chú tham gia cuộc thi được đánh giá thông qua dáng vẻ xấu xí, các chứng bệnh di truyền hoặc mắc phải khiến chúng bị biến dạng, tính cách của chúng, khả năng tạo ấn tượng với khán giả và thậm chí được đánh giá thông qua mùi hôi của những “thí sinh” tham gia.

Các nhà tổ chức của cuộc thi cho biết nhiều chú chó đến tham dự có nguồn gốc từ những trung tâm chăm sóc động vật. Chúng bị chủ nhân vứt bỏ vì vẻ ngoài xấu xí hoặc bị dị tật. Mục đích của cuộc thi là nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về sự vứt bỏ các chú chó, bất chấp vẻ ngoài không mấy đẹp mắt của chúng.

Những “thí sinh” tham dự cuộc thi “Chó xấu nhất thế giới 2016”

Nhi Nguyễn