Cụ ông già nhất thế giới qua đời, thọ 113 tuổi

(Dân trí) - Tomoji Tanabe, cụ ông được sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là cao tuổi nhất hành tinh, đã qua đời hôm nay tại nhà riêng ở tỉnh Miyazaki của Nhật Bản, hưởng thọ 113 tuổi.

 
Cụ ông già nhất thế giới qua đời, thọ 113 tuổi  - 1
Cụ Tomoji Tanabe trong một bức ảnh hồi tháng 9 năm ngoái.
 
Sinh ra ở Miyakonojo ngày 18/9/1895, cụ Tanabe thường nói rằng bí quyết sống lâu của cụ là “không rượu, không thuốc lá”. Thói quen hàng ngày của cụ thường gồm uống sữa lúc 3 giờ chiều, đọc nhiều báo và không quên viết nhật ký. 

Là một kỹ sư, nhưng sau khi về hưu, cụ Tanabe rất chăm chỉ với hoạt động đồng áng. Đó là bí quyết nữa giúp cụ luôn thấy khỏe mạnh, vui vẻ và có ích. Cụ có 8 người con, 25 cháu, 53 chắt và 6 chút.

Tomoji Tanabe trở thành cụ ông già nhất thế giới vào tháng 6/2007, sau khi "người tiền nhiệm" Emiliano Mercado del Toro người Puerto Rico qua đời ở tuổi 115 tháng 1/2007.

Sức khỏe của cụ Tanabe đã xấu đi rõ rệt từ đầu tháng 5 và cụ không thể ăn uống. Theo các quan chức địa phương, cụ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng vào sáng hôm qua, 18/6.

Sau khi cụ Tanabe qua đời, danh hiệu người đàn ông cao tuổi nhất thế giới sẽ thuộc về Henry Allingham, hiện đang sống ở Anh. Cụ Allingham sinh ngày 6/6/1896.

Trà Giang
Theo Xinhua