Chiếc quần làm "cảnh vệ" cho phái mày râu

(Dân trí) - Trước những lo ngại sóng điện từ phát ra từ điện thoại di động gây ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của nam giới, nhóm các sinh viên người Đức đã phát minh ra chiếc quần đùi dệt từ sợi bạc, có khả năng bảo vệ tinh trùng.

Theo những công bố mới nhất từ kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học về việc sóng điện từ phát ra từ điện thoại di động, có khả năng làm giảm số lượng tinh trùng của nam giới, thậm chí dẫn tới vô sinh. Trước những lo ngại kể trên, nhóm sinh viên ở Munich (Đức) đã phát minh ra chiếc quần lót được xem như "cảnh vệ" dành cho phái mạnh.

Chiếc quần lót dệt từ sợi bạc có tác dụng bảo vệ bộ phận nhạy cảm của phái mạnh
Chiếc quần lót dệt từ sợi bạc có tác dụng bảo vệ "bộ phận nhạy cảm" của phái mạnh

Nhóm các nhà sáng chế trẻ tuổi bao gồm: Peer-Boy Matthiesen, 34 tuổi; Daniel Herter, 31 tuổi, Nick Piepenburg, 31 tuổi, và Berno Delius, 31 tuổi, đều tốt nghiệp từ các trường Đại học ở thành phố Munich. Lo ngại trước tình trạng sóng điện từ của điện thoại di động ảnh hưởng tới sức khỏe nam giới, nhóm sáng chế đã tạo nên chiếc quần lót mang tên “Crown Jewels” được dệt từ sợi bạc, với tác dụng chặn sóng, bảo vệ tinh trùng.


Chiếc quần có tác dụng ngăn chặn sóng điện từ của điện thoại di động

Chiếc quần có tác dụng ngăn chặn sóng điện từ của điện thoại di động

Giáo sư Peter Pau, Chuyên gia về tần số cao và công nghệ vi sóng – nơi có trụ sở ở Munich, nhận xét: “Ưu điểm của bạc là nhẹ nhàng, thân thiện với làn da. Nó có tác dụng bảo vệ nhất định với các tia bức xạ”.

Được biết, cả bốn nhà phát minh hiện đều đang sử dụng loại quần này. “Doanh số bán ra ban đầu khá khả quan, chắc chắn đủ để chúng tôi tiếp tục dự án này. Đây là một nghiên cứu xuất phát từ trái tim”, Piepenburg, nhà sáng chế 31 tuổi chia sẻ.

Giá bán niêm yết của loại quần lót là 23 bảng Anh (tương đương với 728.000 nghìn đồng).

Hoàng Hà