Cặp vợ chồng cao “hết phần thiên hạ”

(Dân trí) - Với chiều cao của hai người cộng lại là 4,09m, anh Wilco Van Kleef-Bolton và cô vợ Keisha trở thành cặp vợ chồng cao nhất thế giới.


Cặp vợ chồng cao “hết phần thiên hạ” - 1

Cặp đôi Wilco Van Kleef-Bolton và Keisha.

Nhưng nếu 2 người con của cặp đôi cũng phát triển khác thường giống bố mẹ, họ có thể giành luôn danh hiệu gia đình cao nhất thế giới. Hiện cặp đôi người Anh Wilco Van Kleef-Bolton và Keisha đang giữ kỷ lục cặp vợ chồng cao nhất trong sách Guinness.

Cậu con trai Son Lucas mới 4 tuổi đã cao 1,2m, tương đương chiều cao trung bình của một bé trai 7 tuổi. Còn cô con gái Eva, 2 tuổi, cao 91cm, bằng chiều cao trung bình của một bé 3 tuổi.

Sở hữu chiều cao vượt trội khiến vợ chồng Kleef-Bolton gặp không ít khó khăn. Khi cặp đôi mới kết hôn - Kleef-Bolton cao 2,13m và Keisha cao 1,96m, họ có những mơ ước rất kỳ quặc như chỉnh cái khung cửa để không bị đập đầu mỗi khi ra vào.

Đã vài năm rồi nhưng vấn đề đó cho tới nay vẫn chưa được xử lý. Chưa kể tới chuyện chiếc giường của cặp đôi là loại kích cỡ chuẩn, khiến họ phải ngủ trong tình trạng chân luôn thò ra khỏi mép giường.
 
Cặp vợ chồng cao “hết phần thiên hạ” - 2
Chiếc giường kích cỡ chuẩn quá ngắn so với cặp đôi.
 
Nhưng chiều cao vượt trội cũng có nhiều lợi thế. Kleef-Bolton, 29 tuổi, nhân viên an ninh tại trường Barking & Dagenham tại Essex, cho hay chiều cao đã giúp công việc của anh trở nên dễ dàng hơn. “Với chiều cao của mình, tôi có thể dễ dàng tách hai đứa trẻ riêng ra nếu chúng đánh nhau”. Các học sinh thường ví Kleef-Bolton với cầu thủ bóng đá Anh Peter Crouch.

Kleef-Bolton cho biết anh thường phải vào các trang web chuyên cung cấp trang phục cho các cầu thủ bóng rổ Mỹ để đặt cỡ giày vừa với đôi chân siêu dài của mình.

Còn chị Keisha, 31 tuổi, cho hay vấn đề lớn nhất đối với chị là tìm quần áo đủ rộng cho mình và đủ dài cho đôi chân dài gần 1m. “Tôi thường sử dụng những chiếc váy để làm áo vì chúng quá ngắn”.

Kleef-Bolton tới gặp bác sĩ năm 10 tuổi, khi đó anh đã cao 1,78m - tương đương chiều cao trung bình của một người đàn ông trưởng thành tại Anh. Bác sĩ cho hay Kleef-Bolton phát triển tự nhiên chứ không phải do bị bệnh.
 
Cặp vợ chồng cao “hết phần thiên hạ” - 3
Hai người con của họ cũng có chiều cao vượt trội.

Kleef-Bolton bắt đầu được tiêm hóc-môn 2 năm sau đó do lo ngại rằng khớp gối có thể bị ảnh hưởng bởi sức nặng cơ thể. Cuối cùng anh đã ngừng lớn năm 16 tuổi.

Cặp đôi quen biết nhau khi Kleef-Bolton trả lời quảng cáo của Keisha tìm bạn nhảy trên một trang web dành cho những người cao. Nhớ lại đám cưới của họ năm 2001, anh Kleef-Bolton nói: “Các nhân viên tại phòng đăng ký kết hôn công nhận rằng chúng tôi rất hợp nhau”.

Cặp đôi cho biết họ thích sinh thêm con. “Chúng tôi nghĩ số 4 là con số lý tưởng nhưng chúng tôi sẽ đợi 2 đứa trẻ này lớn thêm chút nữa đã”, chị Keisha nói.
 
Cặp vợ chồng cao “hết phần thiên hạ” - 4

Ninh Nhi
Theo DM