Ca phẫu thuật khó tin của một bé gái người Mỹ

(Dân trí) - Một bé gái người Mỹ đã được xuất viện hôm qua sau cuộc phẫu thuật kéo dài 23 giờ cách đây 4 tuần trong đó các bác sĩ đã tạm thời cắt đi 6 cơ quan nội tạng để loại một khối u lớn trong bụng cô bé.

Ca phẫu thuật khó tin của một bé gái người Mỹ - 1
Heather McNamara.
 
Heather McNamara, 7 tuổi, từ Long Island, New York, mang một khối u to bằng quả bóng chày trong bụng. Nó dính tới dạ dày, lá lách, tuyến tụy và các mạch máu quan trọng khác. Các nỗ lực phẫu thuật trước đó đều không thành.

“Khối u của cô bé từng được tin là không thể cắt bỏ và cuộc phẫu bị cho là khó có thể thực hiện”, Herbert Pardes, giám đốc bệnh viện nhi New York-Presbyterian Morgan Stanley nói trong một cuộc họp báo.

Ca phẫu thuật, mặc dù cực kỳ rủi ro, là rất cần thiết nếu muốn cứu mạng sống của bé McNamara. Và các bác sĩ tại bệnh viện nhi New York-Presbyterian Morgan Stanley đã quyết định thực hiện ca phẫu thuật vào hôm 6/2 vừa rồi.

Trong cuộc phẫu thuật kéo dài 23 giờ, các bác sĩ đã cắt lá lách, gan, tuyến tuỵ, dạ dày, ruột non và ruột già ra khỏi cơ thể bệnh nhân và bảo quản trong đá để có thể ghép lại chúng vào cơ thể bé gái sau khi khối u được cắt bỏ. Nhiều mạch máu cũng bị cắt bỏ và được khôi phục lại từ các mạch máu khác trong cơ thể hoặc là được cấy ghép nhân tạo.

Đây là lần đầu tiên một ca phẫu thuật như vậy được thực hiện trên cơ thể một đứa trẻ và là lần thứ 2 được thực hiện tại Mỹ.

Ca phẫu thuật khó tin của một bé gái người Mỹ - 2
Heather McNamara cùng gia đình trong cuộc họp báo hôm qua trước khi được xuất viện.
 
Bác sĩ phẫu thuật Tomoaki Kato, người đứng đầu ca mổ, cho hay khối u liên quan tới các nội tạng cơ thể và dính tới hai mạch máu quan trọng. Để cắt bỏ nó, một nhóm gồm 7 chuyên gia phẫu thuật và 8 bác sĩ đã cắt đi 6 cơ quan nội tạng của McNamara. Tuy nhiên, sau đó họ không thể cấy lại tuyến tuỵ, lá lách và dạ dày do những bộ phận này đã bị khối u chèn ép.

Vì không thể sống mà không có dạ dày, bác sĩ Kato đã tạo ra một túi nhỏ trong cơ thể của cô bé để chứa thức ăn trước khi thức ăn đi vào ruột non. Không có lá lách, McNamara có nguy cơ bị nhiễm trùng và các bác sĩ phải thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ cơ thể cô bé.

Không có tuyến tuỵ, cô bé bị mắc bệnh tiểu đường loại 1 và phải sử dụng thuốc nhằm điều chỉnh hàm lượng đường và insulin cũng như dùng enzim bổ sung để giúp thức ăn tiêu hóa.

Nhưng McNamara đã hồi phục và được xuất viện hôm qua. Các bác sĩ nói rằng vẫn có khả năng khối u phát triển trở lại như nguy cơ này là nhỏ. Nếu khối u không phát triển trở lại, cô bé sẽ có một cuộc sống bình thường.

McNamara nói với các phóng viên rằng em cảm thấy khoẻ và đang mong chờ trở về nhà để vui đùa với con chó cưng Angel và chị gái.

Ca phẫu thuật khó tin của một bé gái người Mỹ - 3
Bác sĩ phẫu thuật Kato (giữa) trong ngày xuất viện của McNamara.
 
Kareem Abu-Elmagd, một chuyên gia cấy ghép tại đại học Pittsburgh, đã ca ngợi bác sĩ Kato sau ca phẫu thuật nói trên: “Nó giống như một lần đánh bạc. Tôi khâm phục Kato vì sự cam đảm của ông”.

Bác sĩ Kato cho hay ông cũng cảm thấy ca phẫu thuật giống như một cuộc đánh bạc. “Sau đó, tôi gần như suy sụp. Tôi đã ngủ liên tục 5 hay 6 tiếng trên ghế”.

Năm ngoái, bác sĩ Kato đã lần đầu tiên tiến hành ca phẫu thuật tương tự một phụ nữ Florida, người có 6 cơ quan nội tạng được cắt bỏ và thay thế.

Minh Trí
Theo Reuters, Foxnews