Bỉm lên sàn "catwalk"

(Dân trí) - Một buổi trình diễn thời trang đặc biệt vừa diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản nhưng tâm điểm show diễn này không phải là những mẫu quần áo của các hãng thời trang danh tiếng mà là… các loại bỉm!

Lần lượt từng người mẫu đã bước lên sân khấu trong tiếng nhạc của những năm 80, trình diễn các mẫu thiết kế của một loại "phụ kiện" đặc biệt: bỉm dành cho người lớn.

 

Nhật Bản là một trong những nước có tỉ lệ người già cao nhất thế giới và buổi trình diễn thời trang tổ chức ngày 25/9 đã chứng tỏ các nhà sản xuất bỉm tại đất nước mặt trời mọc đang cố gắng giúp người già trở nên khô ráo và sạch sẽ hơn.

 

“Bỉm là thứ mà mọi người không muốn nhìn vào”, Kiyoko Hamada, từ Trung tâm nghiên cứu đời sống người già và nhà tổ chức chính của buổi trình diễn, cho hay.

 

Bỉm lên sàn "catwalk" - 1

Các người mẫu trình diễn các thiết kế bỉm trên sân khấu. 

 

“Nhưng nếu bạn làm chúng trở nên hấp dẫn hơn, mọi người sẽ hiểu về nó một cách dễ dàng”, Hamada nói tiếp.

 

Trên thực tế, bỉm dành cho người lớn là một mặt hàng ngày càng phổ biến ở Nhật Bản, quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Hơn 20% dân số của Nhật Bản trên 65 tuổi và Liên Hợp Quốc dự báo rằng Nhật Bản sẽ là nước có số người sống trên 100 tuổi nhiều nhất toàn cầu - 1 triệu người vào năm 2050.

 

Điều đó có nghĩa là ngành công nghiệp bỉm dành cho người lớn tuổi sẽ bùng nổ trong những năm tới.

 

Một cuộc khảo sát của Nikkei, tờ báo kinh doanh hàng đầu của Nhật Bản, vừa tiến hành trong tuần này cho thấy doanh thu từ mặt hàng bỉm dành cho người lớn đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua, lên mức khoảng 52,5 tỷ yên (500 triệu USD) trong năm nay.

 

Trước khi các người mẫu xuất hiện, dàn diễn viên của nhà hát ở trung tâm thủ đô Tokyo đã vào vai trong các vở kịch trào phúng nhằm hướng dẫn khán giả cách làm thế nào để nói với người thân rằng họ cần đến bỉm, cách thuyết phục họ đóng bỉm và làm thế nào để sử dụng đúng cách.

 

Bỉm lên sàn "catwalk" - 2

Mỗi người mẫu mang một con số đại diện cho một loại bỉm. 

 

Trong một vở kịch, một người đàn ông cao tuổi tỏ ra buồn rầu khi vợ của ông nói rằng ông lại làm ướt sũng cả giường đêm qua.

 

“À, có thể loại bỉm rộng mà tôi sử dụng trong ngày không thích hợp khi dùng ban đêm”, ông kết luận, mở ra một cuộc thảo luận về các loại bỉm độn bông chất lượng cao dành riêng cho ban đêm.

Buổi trình diễn cũng cung cấp các thông tin chi tiết như cách chọn những loại bỉm đặc biệt dành cho người nằm liệt giường - loại bỉm chùm qua eo. Trong khi đó, những loại bỉm giống chiếc quần lót thích hợp với những cụ già năng động.

 

“Nhiều người đã nhầm lẫn trong khi chọn bỉm”, ông Hamada nói. “Chúng tôi có thể giúp mọi người cảm thấy không còn khó khăn khi chăm sóc người già”.

 

Bỉm lên sàn "catwalk" - 3

 

Trong show trình diễn hôm thứ 5, mỗi người mẫu mang một con số đại diện một loại bỉm. Vài người trong số họ, tất cả đều là những tình nguyện viên, còn lắc mông trên sân khấu để gây cười.

 

Khán giả của chương trình là các nhà sản xuất bỉm, nhân viên các nhà dưỡng lão và các bác sĩ. Mitsuru và Aya Habuka, 2 nhân viên của một nhà dưỡng lão, ngồi xem một cách rất chăm chú. Họ reo hò mỗi khi một loại bỉm mà họ chưa từng nhìn thấy xuất hiện trên sân khấu.

 

Aya Habuka, 26 tuổi, tâm sự: “Thật thú vị khi được xem nhiều loại bỉm khác nhau như vậy trong một buổi trình diễn. Tôi đã học được nhiều điều. Đây là lần đầu tiên bỉm lên sàn diễn thời trang”.

 

Lưu Ly

Theo AP