Bé gái bụng phình to đã được chẩn đoán bệnh

(Dân trí) - Sau khi bé gái Hồ Vân Tinh, 4 tuổi, được đưa đến thủ đô Bắc Kinh để tìm cách chữa bệnh trướng bụng lạ thường, các bác sĩ ở đây đã chẩn đoán ra căn bệnh và hiện bé gái đang được điều trị bởi chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc.

 
Bé gái bụng phình to đã được chẩn đoán bệnh  - 1


Hồ Vân Tinh mắc phải hội chứng Budd-Chiari (tắc tĩnh mạch trên gan). Cha bé gái, anh Hu Tianpeng, đã rất vui mừng khi cuối cùng các bác sĩ đã chẩn đoán ra bệnh của con gái: “Giờ chúng tôi đã có kết quả chẩn đoán, chúng tôi rất vui và tin rằng con gái mình sẽ có tương lai”.

Anh Hu đã đăng ảnh con gái lên blog từ hôm 17/11 để hi vọng tìm được cách chữa trị cho con. Đến hôm 21/11, anh Hu viết rằng: “Các bác sĩ đã rút ra khoảng 1.000ml chất dịch lỏng từ dạ dày con gái tôi. Lúc đầu cháu đã khóc nhưng cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Hôm nay bé đã vui vẻ hơn nhiều và hay nói chuyện với các bác sĩ hơn”.

Blog của anh đã có hơn 13.000 lượt xem và hơn 300 người gửi lời chúc đến bé gái.

Một người viết: “Thật là bé gái xinh xắn. Tất cả những gì cô bé phải chịu đựng đều là thử thách trên bước đường của mình để tiến tới một tương lai tươi sáng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho bé sớm khoẻ hơn”.

Bian Ce, bác sĩ chịu trách nhiệm khám bệnh cho bé Hồ Vân Tinh, cho hay dịch lỏng đầu tiên được lấy ra từ dạ dày bé gái có màu nâu trong. Đây là màu khá bình thường. Kế hoạch điều trị cụ thể cho bé gái sẽ được thực hiện sau khi kiểm tra thêm.

Vị bác sĩ này cũng tiết lộ rằng ông Wang Zhonggao, chuyên gia chẩn đoán trong lĩnh vực này, sẽ thực hiện bất cứ ca phẫu thuật nào cho bé gái nếu thấy cần thiết.
Anh Hu tâm sự rằng gia đình anh đã nhận được hơn 80.000 NDT tiền quyên góp. “Thậm chí một số người đã gọi điện cho tôi từ Mỹ, Hồng Kông, và Đài Loan để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến bé gái. Tôi thực sự rất xúc động”.

Anh Hồ cho biết anh sẽ sử dụng số tiền còn dư sau khi điều trị xong cho con gái để giúp đỡ những đứa trẻ khác mắc bệnh hiểm nghèo.

Được biết một bệnh viện ở Trung Quốc đã đứng ra phẫu thuật và điều trị miễn phí cho bé Hồ Vân Tinh.

Theo bác sĩ Bian, vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến Hội chứng Budd-Chiari. Các bệnh nhân ở Trung Quốc thường sống ở vùng trung và hạ lưu sông Hoàng Hà. Dinh dưỡng kém và điều kiện y tế chưa tốt cũng được cho là những nhân tố góp phần vào hội chứng này.

Nguyễn Thuý
Theo XHN