Bà mẹ già nhất thế giới đoàn tụ với cặp song sinh

(Dân trí) - Sau nhiều ngày mong mỏi, bà mẹ già nhất thế giới Omkari Panwar, người sinh con ở tuổi 70, cuối cùng cũng đã được đoàn tụ với các con sau khi chúng được phép xuất viện.

Bà Omkari Panwar, 70 tuổi, đã hạ sinh 1 bé trai, một bé gái bằng phương pháp mổ sinh ở tuần thứ 34 hôm 27/7 vừa rồi. Do sinh non và cân nặng của cặp song sinh quá nhỏ - 9 lạng, hai bé đã phải ở lại vài tuần tại trung tâm chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

 

Ngày 15/8, bà Omkari và người chồng Charan Singh, 77 tuổi, sinh sống tại bang Uttar Pradesh thuộc phía bắc Ấn Độ, đã vô cùng vui mừng khi được đoàn tụ với cặp song sinh. 6 tuần sau khi chào đời, giờ mỗi bé giờ đã nặng khoảng 1,8kg. Cặp song sinh sẽ được đặt tên trong một buổi lễ của người Hindu vào tuần tới.

 

“Chúng tôi đã không được nhìn và bế chúng suốt từ khi ra đời. Chúng phải ở lại bệnh viện vì quá nhỏ. Chúng tôi không có đủ tiền để ở lại đó, vì thế chúng tôi phải xuất viện”, bà mẹ Omkari nói.

 

Bà mẹ già nhất thế giới đoàn tụ với cặp song sinh  - 1

 Hai đứa trẻ đã chào đời hôm 27/7, mỗi bé chỉ nặng 0,9kg.

 

Cặp vợ chồng, vốn đã có 2 con gái ở tuổi 30 và 6 đứa cháu, đã rơi vào cảnh túng quẫn khi phải bán đất, bán trâu và vay nợ để chi trả cho phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm giá 8.800 USD với hi vọng có một con trai để nối dõi.

 

Giờ đây, cặp vợ chồng già không có đồng xu dính túi và sẽ phải phụ thuộc vào tiền tài trợ từ những người dân làng để nuôi nấng 2 đứa trẻ

 

Nhưng ông Charan khăng khăng rằng số tiền mà ông bỏ ra thật xứng đáng. Ông từng trở thành trò cười trong làng vì không có con trai để duy trì dòng họ.

 

“Cuối cùng thì tôi cũng có được điều tôi mong muốn và tôi có thể chết một cách mãn nguyện. Vợ tôi sẽ chăm sóc những đứa trẻ nếu tôi ra đi. Nếu vợ tôi chết, các con gái sẽ phải chăm sóc chúng. Hai đứa con gái rất sẵn lòng nuôi nấng cậu em trai duy nhất”, ông Singh tâm sự.

 

Bà mẹ già nhất thế giới đoàn tụ với cặp song sinh  - 2

  Đại gia đình bà Omkari và ông Charan Singh. Vợ chồng ông đã có 2 người con gái ở tuổi 30 và 6 người cháu.

 

"Giờ đây, những đứa con gái của tôi sẽ có một gia đình để trở về trong dịp đặc biệt và ngày lễ". Theo truyền thống của người Ấn Độ, con trai sẽ ở chung nhà với cha mẹ. Vào các dịp lễ, các cô con gái đi lấy chồng phải đưa cả gia đình tới thăm.

 

Ông Singh thú nhận ông đã từng sợ sẽ không sống được đến ngày cặp song sinh chào đời và rằng những người hàng xóm của gia đình không đồng tình với quyết định làm cha ở tuổi 70 của ông. Vợ ông hầu như phải nằm trên giường suốt 8 tháng mang thai do bị bệnh đau lưng suốt thời kỳ đó.

 

Bà Omkari không có giấy khai sinh nhưng bà khẳng định khi Ấn Độ độc lập khỏi Anh năm 1947, bà lên 9 tuổi. Điều này có thể khiến Omkari trở thành bà mẹ già nhất thế giới khi sinh con ở tuổi 70.

 

Những bà mẹ già nhất thế giới trước bà Omkari gồm Romanian Adriana Iliescu, người sinh con ở tuổi 66 và 320 ngày hồi tháng 5/2005 và người phụ nữ Tây Ban Nha Carmela Bousada, người cũng sinh đôi ở tuổi 66 và 358 ngày hồi tháng 12/2006.

 

Lưu Ly

Theo The Sun