10 tuổi, nói được 11 thứ tiếng

(Dân trí) - Nói tiếng Pháp nhanh như gió, xì xồ tiếng Đức như người bản địa, phát âm tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý cực chuẩn, chưa kể trình độ tiếng quan thoại Trung Quốc ấn tượng khiến ai cũng phải ngạc nhiên - đó mới chỉ là vài nét sơ lược về Arpan Sharma, cậu bé có biệt danh “thần đồng ngôn ngữ”.

10 tuổi, chưa một lần đặt chân ra nước ngoài nhưng Arpan đã khiến tất thảy thầy cô giáo trong trường tiểu học Blue Coat ở Edgbaston (Birmingham, Anh) phải sửng sốt bởi khả năng nói thành thạo 11 thứ ngôn ngữ khác nhau, 5 trong số đó được giảng dạy ở trên lớp, còn lại hoàn toàn do cậu tự học ở nhà.

 

Ngoài tiếng Anh mẹ đẻ, cậu bé gốc Ấn này còn được lĩnh hội thứ tiếng Hindi sở trường từ ba mẹ, cùng lúc miệt mài theo học các lớp tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Italia trên trường.

 

Trong khi đó tiếng Thái, Ba Lan, tiếng quan thoại Trung Quốc và tiếng Swahili (ngôn ngữ chính thống dùng trong thương mại, chính trị ở Đông Phi) đều do Arpan tự nghiên cứu và thực hành qua đĩa CD-rom. Hiện cậu bé đang bắt tay vào chinh phục tiếng Luganda của nước Uganda - mà theo cậu là “khó khủng khiếp”.

 

Không chỉ ham mê ngoại ngữ, Arpan còn rất yêu thích môn nhạc và chính “tài lẻ” này đã giúp cậu nghe cách phát âm từ vựng cực chuẩn. Ước mơ lớn nhất của Arpan là trở thành phẫu thuật gia hàng đầu có thể đi khắp các bệnh viện trên thế giới, trò chuyện với bệnh nhân bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ của họ.

 

“Ngoại ngữ và âm nhạc là 2 sở thích đặc biệt của cháu” - cậu bé với nước da màu bánh mật sống ở thị trấn Oldbury, miền trung du nước Anh bật mí. “Cháu biết nói tiếng Hindi từ khi còn rất nhỏ, vì thường xuyên nghe bố mẹ nói chuyện bằng tiếng này.

 

Cháu học tiếng Ý năm lên 7 tuổi, tiếng Đức năm lên 8, một năm sau thì học tới tiếng Tây Ban Nha và mới hoàn thành xong chương trình tiếng Pháp. Mấy tiếng này cháu được học ở trường không mấy khó khăn, chỉ có tiếng Swahili và quan thoại Trung Quốc mới là 2 thách thức lớn nhất”.

 

Cùng lúc, Arpan không bỏ qua tiếng Thái, Ba Lan, và hiện giờ là Lugandan với sự trợ giúp của phần mềm học tiếng có tên Junior Language Challenge.

 

Phó hiệu trưởng Richard Lynn của trường tiểu học Blue Coat khẳng định: “ Arpan là một thần đồng về ngôn ngữ. Cậu bé có khả năng trời phú là nghe phát âm 1 lần rồi nhắc lại được ngay, một cách tự nhiên và cực kỳ chuẩn xác”.

 

Hải Minh

Theo Daily Mail