VOV miền Trung đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

(Dân trí) - Sáng ngày 10/8, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Cơ quan thường trú khu vực miền Trung – Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 ngày thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Cách đây 25 năm, ngày 17/1/1991, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) ký quyết định thành lập Cơ quan thường trú của Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung, trụ sở đóng tại TP Đà Nẵng. Địa bàn hoạt động của VOV miền Trung gồm 9 tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Khánh Hòa.

Nhà báo Nguyễn Lương Phán - nguyên Giám đốc Cơ quan thường trú đầu tiên của VOV miền Trung – phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất
Nhà báo Nguyễn Lương Phán - nguyên Giám đốc Cơ quan thường trú đầu tiên của VOV miền Trung – phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Với tinh thần trách nhiệm cao và lòng yêu nghề, từ buổi đầu thành lập, các cán bộ, phóng viên từ Hà Nội vào miền Trung đã vượt qua bao khó khăn, kịp thời phản ảnh đưa tin về mọi hoạt động kinh tế, xã hội của các địa phương, thực hiện chủ trương của lãnh đạo VOV là “xóa điểm trắng về thông tin” trên sóng phát thanh quốc gia.

Từ tháng 9/2009, VOV miền Trung bắt đầu tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình tiếng Cơtu – đây là chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số thứ 12 của VOV với 45 phút mỗi chương trình và 3 lần/ngày.

Đến nay VOV miền Trung có đội ngũ phóng viên tinh thông nghề nghiệp, đảm nhiệm nhiệm vụ sản xuất tin, bài cung cấp cho các phương tiện truyền thông của VOV.

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Giám đốc VOV - thay mặt Chủ tịch nước trao Huân chương đến nguyên lãnh đạo và lãnh đạo VOV miền Trung
Ông Nguyễn Thế Kỷ - Giám đốc VOV - thay mặt Chủ tịch nước trao Huân chương đến nguyên lãnh đạo và lãnh đạo VOV miền Trung

Trong 5 năm từ 2010-2015, VOV miền Trung đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Từ năm 2012-2015, VOV miền Trung đoạt 2 giải A và 3 giải C giải báo chí Quốc gia; 5 giải Vàng, 3 giải Bạc, 1 giải Đồng và 1 giải Nhất liên ngành trong 4 nhiệm kỳ liên hoan phát thanh toàn quốc gần đây.

Ngoài ra, nhiều phóng viên của VOV miền Trung đoạt giải cao tại giải báo chí 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; giải báo chí về Đại Đoàn kết dân tộc, giải báo chí về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Ghi nhận những thành tích của đơn vị, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, Huân chương lao động hạng Nhì; Chính phủ tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhận có thành tích xuất sắc.

Nguyên lãnh đạo và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát thanh”
Nguyên lãnh đạo và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát thanh”

Đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập đơn vị, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất cho VOV miền Trung.

Phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất, ông Phạm Tấn Tư – Giám đốc Cơ quan thường trú VOV miền Trung – chia sẻ: “Đây là phần thưởng cao quý đối với các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên của Cơ quan thường trú khu vực miền trung của VOV”.

Cũng tại lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng cho VOV miền Trung, nhà báo Nguyễn Lương Phán – nguyên Giám đốc Cơ quan thường trú đầu tiên của VOV miền Trung - chia sẻ những khó khăn mà đơn vị trong những ngày đầu thành lập tại khu vực; tuy nhiên với sự giúp đỡ của các lãnh đạo địa phương trên địa bàn và sự nỗ lực khắc phục khó khăn, các cán bộ và phóng viên của VOV miền Trung đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Nhà báo Nguyễn Lương Phán chúc VOV miền Trung sẽ có những bước phát triển mới trong thời gian tới để xứng đáng với niềm tin yêu của bạn nghe đài… trên khu vực cũng như trên cả nước.

Công Bính