Việt-Thái tăng hợp tác trong khu vực và quốc tế

Chiều 17/2 tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái-Việt do Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái-Việt Paijit Sree warakan dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

 

Việt-Thái tăng hợp tác trong khu vực và quốc tế - 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Paijit Sreewarakan, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái-Việt đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)


Đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai Quốc hội, chia sẻ những khó khăn mà Chính phủ và nhân dân Thái Lan phải gánh chịu do lũ lụt gây ra vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng Chính phủ và nhân dân Thái Lan sớm khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tục quá trình phát triển đất nước.

 

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy trong 35 năm qua, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan không ngừng phát triển; quan hệ song phương giữa hai Quốc hội thời gian qua phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và các cấp.

 

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Thái Lan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng được mở rộng và hiệu quả vì lợi ích phát triển phồn vinh của hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong khuôn khổ khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết, ASEAN, ASEM, APEC, Cấp cao Đông Á, hợp tác hơn nữa trong vấn đề nước sông Mekong, đảm bảo hòa bình và ổn định ở biển Đông.

 

Về phía Thái Lan, cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp đoàn và sự chia sẻ, ủng hộ của Chính phủ, nhân dân Việt Nam đối với Chính phủ và nhân Thái Lan trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái-Việt Paijit Sree warakan mong muốn trong thời gian tới, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị của Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm tạo sự hiểu biết lẫn nhau.

 

Hai bên thúc đẩy việc duy trì trao đổi đoàn các cấp để tham khảo, học hỏi kinh nghiệm hoạt động, giám sát, trao đổi thông tin.

 

Nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Thái Lan-Việt Nam có truyền thống lâu đời, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái-Việt Paijit Sree warakan đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch./.

 

Theo Nguyễn Hồng Điệp

TTXVN