Việt Nam chia buồn sâu sắc sau vụ khủng bố tại Pháp

Sáng 13/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đại diện cho Chính phủ Việt Nam đến Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội ghi sổ tang chia buồn sau vụ tấn công khủng bố tại Pháp.


Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn ghi sổ tang tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội. Ảnh: Thế giới&Việt Nam
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn ghi sổ tang tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội. Ảnh: Thế giới&Việt Nam

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi tới Chính phủ, nhân dân Pháp và gia quyến các nạn nhân lời chia buồn sâu sắc nhất và mong nhân dân Pháp sớm vượt qua đau thương, mất mát này.

Đại sứ Pháp tại Hà Nội đã bày tỏ cảm kích với sự cảm thông và chia sẻ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tới nhân dân Pháp và cảm ơn những lời chia buồn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi tới Lãnh đạo Pháp.

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 8/1, Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định: “Việt Nam lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức và cho rằng vụ tấn công khủng bố vào báo Charlie Hebdo tại Paris, Pháp vào ngày 7/1/2015 là hành động dã man và không thể chấp nhận được.

Việt Nam xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc tới Chính phủ Pháp, tới người dân Pháp, tới gia đình các nạn nhân và tin tưởng rằng những kẻ chủ mưu sẽ sớm bị trừng trị thích đáng”.

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 8/1, Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định: “Việt Nam lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức và cho rằng vụ tấn công khủng bố vào báo Charlie Hebdo tại Paris, Pháp vào ngày 7/1/2015 là hành động dã man và không thể chấp nhận được.

Việt Nam xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc tới Chính phủ Pháp, tới người dân Pháp, tới gia đình các nạn nhân và tin tưởng rằng những kẻ chủ mưu sẽ sớm bị trừng trị thích đáng”.

Theo Chính phủ