Việt Nam - Ấn Độ nâng tầm quan hệ trên mọi phương diện

(Dân trí) - Ngày 2/1, tại Đà Nẵng, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức họp báo về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội… trải qua 40 năm (1972-2012) hai nước thiết lập quan hệ đầy đủ.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam - ông Ranjit Rae - cho biết, năm 2012 là năm rất quan trọng trong quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam, giữa Ấn Độ và ASEAN. Đặt biệt là trong 10 năm trở lại đây, mối quan hệ trên các mặt văn hóa, kinh tế, xã hội giữa Việt Nam và Ấn Độ đã tăng tốc mạnh mẽ. Kim ngạch 2 chiều đạt 4 tỉ USD.
Việt Nam - Ấn Độ nâng tầm quan hệ trên mọi phương diện
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua và trong tương lai
 
Mối quan hệ sinh động đó là chuyến viếng thăm của tàu huấn luyện Ấn Độ Sudarshini vừa cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) nhân dịp năm mới nhằm mục đích tăng cường quan hệ song phương.

Một trong những hoạt động bên lề của chuyến thăm của tàu Hải Quân Sudarshini, đó là chuyến thăm và biểu diễn nghệ thuật của đoàn Shwaas Rock Band tới Đà Nẵng vào tối 2/1/2013, tới TPHCM ngày 4/1, Cần Thơ ngày 6/1 và Hà Nội ngày 7-8/1 để biểu diễn.

Đại sứ Ấn Độ cho biết, hai nước đã có những hợp tác về văn hóa như hợp tác với Bảo tàng Chăm tại Đà Nẵng, tài trợ kinh phí để khôi phục một số di tích tháp Chăm ở Mỹ Sơn (Quảng Nam), mở Trung tâm dạy Anh ngữ cho cán bộ giáo dục và sinh viên học sinh tại Đà Nẵng…
 
Tàu Sudarshini của Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) ngày 1/1/2013
Tàu Sudarshini của Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) ngày 1/1/2013

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Ấn Độ sẽ phối hợp cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) Kolkata và Phòng Thương mại Ấn Độ tại Việt Nam – INCHAM tổ chức Hội thảo đầu tư và kinh doanh Ấn Viêt tại Đà Nẵng vào ngày 3/1, sự kiện nằm trong khuôn khổ của Diễn đàn doanh nghiệp Việt Ấn.

Theo ông Ranjit Rae, một đoàn doanh nghiệp gồm 10 thành viên của Phòng Thương mại Ấn Độ ICC sẽ sang Việt Nam trong dịp này để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Doanh nghiệp Ấn Độ trong đoàn hoạt động trong lĩnh vực phát triển hạ tầng, khai khoáng, xây dựng, y tế, hàng không, chế biến chè và du lịch. 100 doanh nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận cũng sẽ tham dự hội thảo lần này.

Một vấn đề quan trọng mà Đại sứ Ấn Độ cho biết tại cuộc họp báo là dự kiến cuối năm 2013 này, hai nước sẽ có đường bay thẳng từ Hà Nội đến New Deli và ngược lại. Hiện hai nước đang hoàn tất các thủ tục để triển khai đường bay.

Sau hội thảo tại Đà Nẵng, đoàn doanh nghiệp Ấn Độ sẽ đến Hà Nội và làm việc với Bộ NN&PTNT, Hiệp hội Chè Việt Nam, Tổng Công ty Chè Việt Nam và đi thăm vùng trồng chè tại Thái Nguyên và Phú Thọ.
 
Thủy thủy đoàn Ấn Độ và Việt Nam bắt tay xã giao
Thủy thủy đoàn Ấn Độ và Việt Nam bắt tay xã giao

Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Ấn Độ được tổ chức tại New Delhi từ ngày 20-21/12/2012, các nhà lãnh đạo đã quyết định nâng tầm quan hệ Ấn Độ - ASEAN lên mức “Đối tác chiến lược”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh nêu trên.

Đại sứ Ranjit Rae cho rằng, chuyến thăm của tàu Sudarshini và các hoạt động bên lề không chỉ giúp tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - ASEAN mà còn nâng quan hệ đối tác chiến lược Ấn Việt trên mọi phương diện.

Công Bính