Hà Tĩnh:

Trưng bày tư liệu chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa

(Dân trí) - Sáng ngày 12/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và UBND huyện Vũ Quang tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Trung tâm VHTT – TDTT huyện Vũ Quang.

Buổi triển lãm có sự tham gia của các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Vũ Quang, Sở VH-TT&DL, Sở TTTT, thủ trưởng các đơn vị trên địa bàn huyện Vũ Quang cùng đông đảo các em học sinh, đoàn viên của 2 huyện Vũ Quang và Hương Khê.

Đại biểu cắt băng tại lễ khai mạc triển lãm
Đại biểu cắt băng tại lễ khai mạc triển lãm

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Phan Tấn Linh, Giám đốc Sở TTTT Hà Tĩnh cho biết, triển lãm, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” là một trong những hoạt động quan trọng nhằm đưa thông tin trực tiếp đến với cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đặc biệt là các em học sinh, sinh viên. Qua đó góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và toàn thể nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt là vấn đề biển đảo trong những năm gần đây.

Nhiều em học sinh thích thú khi đến tham dự buổi lễ khai mạc triển lãm.
Nhiều em học sinh thích thú khi đến tham dự buổi lễ khai mạc triển lãm.

Thời gian trưng bày, triển lãm diễn ra từ ngày 12/9 – 16/9/2016 tại Trung tâm VHTT – TDTT huyện Vũ Quang.

Triển lãm trưng bày 150 bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế, như: Phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đặc biệt là các châu bản triều Nguyễn (từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại) ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phiên bản của các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành trong thời kỳ 1954 - 1975 tiếp tục khẳng định quá trình quản lý hành chính, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Những tư liệu, bằng chứng này khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong công cuộc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của Tổ quốc; đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa cũng như các vùng biển đảo khác trên Biển Đông. Từ đó góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những tư liệu triển lãm là bằng chứng rõ ràng về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Những tư liệu triển lãm là bằng chứng rõ ràng về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Được biết, đây là lần đầu tiên triển lãm này được tổ chức tại Hà Tĩnh. Dự kiến, sau chương trình khởi động tại Vũ Quang, triển lãm tiếp tục sẽ được tổ chức ở khắp 13 huyện, thị, thành trong toàn tỉnh.

Tiến Hiệp