Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Cần Thơ khai thác lợi thế của vùng

(Dân trí) - Ngày 21/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ, chỉ đạo Cần Thơ đẩy mạnh, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, xứng đáng với vị trí là trung tâm kinh tế - chính trị của vùng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ chiều 21/3

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ chiều 21/3
 
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nhưng nỗ lực của TP Cần Thơ thời gian qua. Với các điều kiện thuận lợi của trung tâm ĐBSCL, Cần Thơ cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung thu hút, kêu gọi đầu tư, chú trọng theo phương thức đối tác công-tư (PPP) và FDI...

Thủ tướng nhấn mạnh: “Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới mà cấp huyện không có kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư làm tham mưu cho UBND huyện là không ổn. Cấp xã không có kỹ sư nông nghiệp thì làm sao giúp dân làm ăn lớn được. Mặc khác, TP Cần Thơ là trung tâm ĐBSCL, có Trường Đại học Y dược nhưng chỉ đạt tỷ lệ 5 bác sĩ/10.000 dân là hạn chế lớn. Tại sao không vận dụng tốt chính sách đào  tạo theo nhu cầu?!” - Thủ tướng nói.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết: Năm 2012, tăng trưởng kinh tế giữ mức khá 11,55%, thu nhập bình quân đầu người 53,7 triệu đồng (tương đương 2.514 USD); huy động hơn 34.400 tỷ đồng đầu tư phát triển toàn xã hội. Thành phố triển khai kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; giải quyết việc làm hơn 51.000 lao động; xây dựng sửa chữa gần 300 nhà tình nghĩa, 3.859 nhà đại đoàn kết… Năm 2013, với chủ đề cải cách hành chính, huy động nguồn lực, hướng về cơ sở, TP Cần Thơ phấn đấu tăng trưởng kinh tế 12,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng…

Phạm Tâm