Hà Tĩnh:

Thủ tướng khánh thành Nhà máy nhiệt điện lớn nhất Đông Nam Á

(Dân trí) - Sáng nay, 17/9, Thủ tướng Chính phủ NguyễnTấn Dũng dự lễ, cắt băng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất 1.200MW tại Khu công nghiệp Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại buổi lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sáng nay, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất 1200 MW (2x600 MW), là một trong những dự án điện cấp bách được hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đầu tư xây dựng theo Quyết định số 1195/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của Chính phủ. Dự án có tổng mức đầu tư lên đến 1,6 tỷ USD, được Thủ tướng giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm Chủ đầu tư và Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam làm Tổng thầu EPC cùng với các nhà thầu phụ có năng lực trong nước thực hiện.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được xây dựng tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh (ảnh nhìn từ cầu cảng tải than nhìn vào)
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được xây dựng tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh (ảnh nhìn từ cầu cảng tải than nhìn vào)

Mặc dù điều kiện địa hình địa chất phức tạp, hạ tầng cơ sở còn nhiều hạn chế, khí hậu khắc nghiệt, được triển khai xây dựng trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, nhưng chủ đầu tư, các nhà thầu, địa phương tỉnh Hà Tĩnh đã khắc phục khó khăn hoàn thành các mục tiêu tiến độ của Dự án đảm bảo chất lượng, và an toàn. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 là một trong số ít các Dự án nhiệt điện than đã đạt mức nội địa hóa có tỉ lệ đáng khích lệ (khoảng 30%) đối với thiết kế, chế tạo, vật tư thiết bị trong nước, trong đó có gói thầu có tỉ lệ nội địa hóa lên đến 55% do các đơn vị trong nước sản xuất được.

Dây chuyền băng tải nguyên liệu than phục vụ lò đốt của Nhá máy nhiệt điện Vũng Áng 1
Dây chuyền băng tải nguyên liệu than phục vụ lò đốt của Nhá máy nhiệt điện Vũng Áng 1

Sau khi hoàn tất xây dựng, ngày 31/12/2014 chủ đầu tư đã đưa vào vận hành, khai thác tổ máy số 01 và đến ngày 12/5/2015  tổ máy số 02 cũng chính thức đi vào hoạt động. Đến nay, nhà máy đã cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia trên 3 tỷ kWh. Là dự án nhiệt điện than có công suất tổ máy lớn, sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp tiên tiến, hiệu suất cao, đáp ứng tốt yêu cầu về bảo vệ môi trường, hàng năm khi đi vào vận hành nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống khoảng 7,2 tỷ kWh, góp phần đáp ứng nhu cầu của phụ tải của khu vực nói chung và hệ thống điện Quốc gia nói riêng.

Doanh thu hàng năm của nhà máy dự kiến khoảng từ 7 đến 8 nghìn tỷ đồng, góp phần quan trọng vào tổng doanh thu của Tập đoàn và đóng góp đáng kể cho khoản thu ngân sách của Trung ương và địa phương.

Với việc tổ chức thành công Lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, trong thời gian tới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ cam kết vận hành nhà máy an toàn, ổn định và hiệu quả; tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc huy động tối ưu sản lượng điện sản xuất của nhà máy và với chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và đảm bảo môi trường cho người dân trong vùng dự án.

Việc chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 được lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, người đứng đầu Chính phủ đánh giá rất cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng thầu Lilama, UBND tỉnh Hà Tĩnh trong việc hoàn thành xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng thầu Lilama, UBND tỉnh Hà Tĩnh trong việc hoàn thành xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, việc hoàn thành đảm bảo chất lượng và an toàn Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có ý nghĩa bước ngoặt cả về chất và lượng đối với ngành công nghiệp của cả nước nói chung và ngành điện nói riêng. “Đây là nhà máy điện chạy bằng than lớn nhất của cả nước, hiện đại nhất, mà lại đốt bằng than của ta, mà than của ta thì rất khó sử dụng. Đáng nói hơn là dù công nghệ xây dựng nhà máy hiện đại, nhưng lần đầu tiên được chủ đầu tư, nhà thầu của chúng ta cùng thực hiện với giá rẻ hơn rất nhiều nếu giao cho nước ngoài thực hiện. Chẳng hạn nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đầu tư theo hình thức BOT mà Chính phủ đã đồng ý về mặt nguyên tắc cho chủ đầu tư nước ngoài thực hiện, cùng có công suất như Nhiệt điện Vũng Áng 1 nhưng mức đầu tư lên đến 2,4 tỷ USD, cao hơn 800 triệu USD” -  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết.

Sau khi phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng cùng lãnh đạo bộ, ngành, chủ đầu tư, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cắt bằng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
Sau khi phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng cùng lãnh đạo bộ, ngành, chủ đầu tư, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cắt bằng khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Cũng theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thành công trong việc xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 là tiền đề quan trọng để Chính phủ tiếp tục giao các tập đoàn, nhà thầu trong nước triển khai các dự án lớn không chỉ đối với lĩnh vực điện năng mà nhiều lĩnh vực quan trọng khác của đất nước.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác của Trung ương đã tới tham quan công trường xây dựng Nhà máy gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương, dự lễ khánh thành Tổ máy nhiệt điện số 1 do Tập đoàn Formosa (Đài Loan) làm chủ đầu tư.

Thủ tướng nghe lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo tập đoàn Formosa trình bày tiến độ xây dựng Khu công nghiệp gang thép, cảng nước sâu Sơn Dương
Thủ tướng nghe lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo tập đoàn Formosa trình bày tiến độ xây dựng Khu công nghiệp gang thép, cảng nước sâu Sơn Dương

Dũng Tấn