Thanh Hóa: Bội thu kỷ lục về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

(Dân trí) - Lần đầu tiên, tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách trên 10 nghìn tỷ đồng. Đây là con số kỷ lục trong bối cảnh kinh tế trong nước và trên thế giới còn gặp nhiều khó khăn. Không những thế, nhiều chỉ tiêu kinh tế khác cũng đã xác lập kỷ lục mới…

Theo báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2015 tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 11,8% và tăng cao nhất trong 4 năm qua.

Kỳ họp thứ XV, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Kỳ họp thứ XV, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định, đạt kết quả toàn diện; nhiều dự án quy mô lớn được triển khai, áp dụng cơ giới hóa và cánh đồng mẫu lớn. Đến cuối năm 2015, đã có 110 xã và 106 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận một huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Sản xuất công nghiệp duy trì và đạt tốc độ tăng trưởng khá; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,48 tỉ USD, vượt 28,7% kế hoạch và tăng 19,3% so với cùng kỳ.

Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, tạo sức hấp dẫn mới nhờ tổ chức thành công các sự kiện trong Năm du lịch quốc gia 2015. Năm 2015, ngành du lịch ước đón 5,5 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 5.175 tỷ đồng.

Lĩnh vực vận tải và huy động vốn cũng sôi động không kém khi ngành vận tải đạt mức 44,4 triệu tấn hàng hóa (tăng 7,5%)  và 31,3 triệu lượt khách (tăng 20,7%). Cảng hàng không Thọ Xuân dự kiến đạt 500.000 lượt khách, gấp 1,5 lần mục tiêu quy hoạch đến năm 2020. Bên cạnh đó, tính đến ngày 31/10/2015, các tổ chức tín dụng đã huy động được 48.165 tỷ đồng.

Đặc biệt thu ngân sách nhà nước năm 2015 ước đạt 10.900 tỷ đồng (vượt 55,6%) dự toán, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên, thu ngân sách tỉnh Thanh Hoá đạt trên 10.000 tỉ đồng.

Góp chung vào bức tranh nhiều màu sắc trong tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 phải kể đến sự phát triển toàn diện, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra của các hoạt động kinh tế đối ngoại, thu hút vốn đầu tư với 113 dự án.

Trong năm 2015, dự kiến giải quyết việc làm cho 63.000 người, trong đó có 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cùng với đó, chất lượng giáo dục, y tế và các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Đạt được những thành tựu nêu trên là nhờ tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt là việc quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính, chống lãng phí. Trong 16 chỉ tiêu đề ra có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đánh giá: “Năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng với sự ủng hộ của trung ương, với sự quyết tâm mạnh mẽ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, kinh tế - xã hội Thanh Hoá năm 2015 đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó nhiều chỉ tiêu lần đầu tiên đạt và vượt, lập kỷ lục mới”.

Duy Tuyên