Quảng Ngãi:

Quỹ tín dụng của dân, do dân và vì dân

(Dân trí) - Trải qua hơn 20 năm thành lập, Quỹ tín dụng nhân dân xã Đức Phong (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba trên vùng đất cách mạng. Cho đến nay, Quỹ TDND xã đã và đang đồng hành cùng người dân nghèo.

Theo Quyết định số 390/TTg ngày 27/3/1993 của Thủ tướng Chính phủ, xã Đức Phong được chọn thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân (Quỹ TDND). Qua đó, qua nhiều nỗ lực ban đầu, vào năm 1994, Quỹ TDND xã Đức Phong được thành lập với nguồn vốn hoạt động chỉ vỏn vẹn 15 triệu đồng (do 50 thành viên là cán bộ xã, thôn đóng góp).

Hình thành trong thời buổi khó khăn, nhân viên của Quỹ đành chấp nhận làm việc không lương trong suốt 6 tháng đầu và sát cánh cùng người dân trong xã Đức Phong.

Tâm sự cùng PV Dân trí, ông Đinh Minh Đức – Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND xã cho biết: “Khi thành lập Quỹ, chúng tôi chỉ tiếp nhận nguồn vốn nhàn rỗi và cho vay đối với người dân trong xã. Khó khăn lại chồng chất gian khổ, khi nơi đây đa phần là người dân nghèo, mưu sinh chính nhờ nghề nông mà thôi. Bên cạnh đó, hàng năm nhiều đợt lũ tàn phá vùng trũng Đức Phong đến hoang tàn. Nhưng vì nhân dân, chúng tôi chắt chiu từng đồng để hỗ trợ người dân cho đến nay”.
Quỹ tín dụng nhân dân xã Đức Phong thực sự là địa chỉ tin cậy của người dân nghèo địa phương.

Quỹ tín dụng nhân dân xã Đức Phong thực sự là địa chỉ tin cậy của người dân nghèo địa phương.

Vào năm 1998, Quỹ TDND xã Đức Phong chuyển đổi hoạt động theo luật Hợp tác xã, với dịch vụ tiền tệ như chức năng ngân hàng. Trong thời điểm khó khăn chung của đất nước, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 57-CT/TW về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ TDND. Nhờ đó, Ngân hàng nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi và chính quyền xã Đức Phong cùng chung tay góp sức, thúc đẩy Quỹ TDND xa Đức Phong vượt qua khó khăn.

Mặc dù hoạt động trong phạm vi hẹp nhưng Quỹ TDND xã dần vươn lên, khẳng định chỗ dựa vững chắc của nhân dân xã Đức Phong. Không chỉ dừng lại ở mức độ hài lòng, Quỹ mạnh dạn đầu tư trụ sở làm việc khang trang cùng trang thiết bị (6 máy tính, 2 két sắt, 2 máy photocopy, 2 máy đếm tiền,…)

Chị Nguyễn Thị Nhân (ngụ cùng xã Đức Phong) chia sẻ: “Người nông dân nơi đây luôn cần vốn sản xuất, bởi mùa được mùa mất rất bấp bênh. Trong khi đi vay ở ngân hàng thương mại, chúng tôi càng nhọc nhằn với thủ tục rờm rà, tài sản thế chấp, lãi suất cao và tốn nhiều thời gian hơn. Khi có Quỹ TDND, chúng tôi thực sự như là người nhà vậy, hơn hết, Quỹ gần dân, hiểu dân và tiếp sức cho nhân dân kịp thời nhất. Nếu có nhiều Quỹ TDND như thế này, người nông dân nghèo đỡ nhọc nhằn hơn”.
Khách hàng thân thiết chủ yếu là dân nghèo mưu sinh nhờ nghề nông.

Khách hàng thân thiết chủ yếu là dân nghèo mưu sinh nhờ nghề nông.

Với mục đích sinh ra để phục vụ, là điểm tựa và bờ vai vững chắc cho nhân dân. Trải qua 20 năm cống hiến không mệt mỏi, đến nay, Quỹ TDND xã Đức Phong có 12 nhân viên (trong đó 3 NV trình độ Đại học, 2 Cao đẳng và 4 Trung cấp), phát triển với 1.893 thành viên góp vốn (năm 1994 chỉ có 50 thành viên), tổng nguồn vốn từ 20 triệu đồng (năm 1994) tăng lên 37 tỷ 850 triệu đồng và dư nợ cho vay từ 10 triệu đồng thì đến nay là 24 tỷ 10 triệu đồng (tăng 2.401 lần).

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Quỹ TDND, ông Nguyễn Văn Nghĩa – Giám đốc Quỹ TDND xã Đức Phong cho biết: “Vì mục đích phục vụ nhân dân, chủ yếu là dân nghèo nên chúng tôi không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào. Ngoài ra, Quỹ áp dụng lãi suất tiền gửi bằng, lãi suất vay thấp hơn các ngân hàng thương mại và thủ tục gọn nhẹ. Đây là môi trường nhiều áp lực, khi trách nhiệm cao nhưng lợi nhuận thấp, do đó chúng tôi thường xuyên bồi dưỡng trình độ và đạo đức cho nhân viên, phục vụ nhân dân bằng tấm lòng nhân ái, quan hệ gần gũi với dân và vì dân. Hầu hết, mọi nhu cầu vay vốn của người dân đều được giải quyết trong vòng 1 buổi làm việc”.
Không chỉ dân nghèo mà cả cán bộ xã cũng đặt niềm tin ở Quỹ TDND xã Đức Phong.

Không chỉ dân nghèo mà cả cán bộ xã cũng đặt niềm tin ở Quỹ TDND xã Đức Phong.

Ông Lê Hạnh – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Toàn tỉnh có 13 Quỹ TDND xã, trong đó xã Đức Phong (huyện Mộ Đức) là đơn vị xuất sắc nhiều năm nhận bằng khen, điển hình như năm 2011-2013, Quỹ TDND xã Đức Phong đạt danh hiệu HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh. Đây cũng là Quỹ TDND xã đầu tiên nhận danh hiệu Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vào ngày 2/10 vừa qua”.

Với niềm tin cậy của nhân dân xã Đức Phong, nhiều người dân xã Đức Minh và Đức Lân cũng đã và đang đặt niềm tin tại Quỹ TDND xã Đức Phong. Trong lòng người dân địa phương, đây chính là mô hình tín dụng của dân, do dân và vì dân mãi mãi về sau.

Hồng Long