Quảng Trị: Chủ tịch UBND tỉnh trúng cử với tỷ lệ cao nhất

(Dân trí) - Ngày 25/5, Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Trị đã công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016–2021. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính là người trúng cử với tỷ lệ cao nhất, với 92,99%.

Theo kết quả từ Uỷ ban bầu cử tỉnh (UBBC) cho thấy, nhiệm kỳ 2016-2021, đã bầu được 50 đại biểu HĐND tỉnh trong tổng số 85 người ứng cử, tại 16 đơn vị bầu cử.

Theo đó, tổng số cử tri của các đơn vị bầu cử là 457.489 người; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu 454.751 người, đạt tỷ lệ 99,40%; số phiếu hợp lệ là 438.30, đạt tỷ lệ 96,38%.

 Cử tri tỉnh Quảng Trị tham gia bầu cử
Cử tri tỉnh Quảng Trị tham gia bầu cử

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính là người trúng cử với tỷ lệ cao nhất, với 92,99%. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy đạt tỷ lệ 86,16%.

Cũng theo kết quả được công bố, cuộc bầu cử vừa qua không có đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri của đơn vị bầu cử hoặc trường hợp có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải tiến hành bầu cử lại. Không có trường hợp các đơn vị bầu cử có số người trúng cử ít hơn số đại biểu HĐND được bầu do UBBC ấn định và không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo xảy ra.

Sau khi kiểm tra biên bản xác định kết quả cuộc bầu cử của các Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đã xác nhận và thông qua kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016–2021.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị ở đơn vị bầu cử số 1 và số 2 đã thông qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Theo ấn định của Hội đồng bầu cử Quốc gia thì số đại biểu Quốc hội được bầu ở tỉnh Quảng Trị là 6 đại biểu và hiện nay đã bầu được 6 đại biểu. Không có khiếu nại, tố cáo trong quá trình bầu cử.

Đ. Đức