Phó Thủ tướng CHND Lào thăm và làm việc tại Bắc Ninh

(Dân trí) - Ngày 6/3, Đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Thoonglun Sisoulith, Phó Thủ tướng Chính phủ, dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi đón tiếp, ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng được đón Đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến thăm và làm việc.

Ông Nguyễn Nhân Chiến đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào. Phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện, hỗ trợ Lào trên nhiều lĩnh vực, nhất là đào tạo cho các sinh viên của Lào theo học tiếng Việt và các chuyên ngành tại Bắc Ninh. Đồng thời mong muốn mối quan hệ giữa Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà lưu niệm niệm đến đoàn Đại biểu cấp cao, Phó Thủ tướng Lào.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà lưu niệm niệm đến đoàn Đại biểu cấp cao, Phó Thủ tướng Lào.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Thoonglun Sisoulith cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dành cho Đoàn và đánh giá cao những thành tựu, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua. 

Phó Thủ tướng Lào cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh với các tỉnh của Lào, nhất là tỉnh Hủa Phăn, Bắc Ninh luôn quan tâm, hỗ trợ trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các công trình phúc lợi. Đồng chí bày tỏ tin tưởng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước gắn bó bền chặt và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất trong cả nước, xuất phát điểm từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh đã dần vươn lên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Nằm trong số 10 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, hiện Bắc Ninh có 9 khu công nghiệp tập trung đi vào hoạt động.

Thực hiện việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác toàn diện giữa chính quyền và nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh - Hủa Phăn, Bắc Ninh đã hỗ trợ 16 tỷ đồng xây dựng trường học tại xã Mường Xổi, huyện Sầm Nưa. Tỉnh tiếp nhận 15 học sinh Lào theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. Đây là những việc làm khẳng định hơn nữa tình đoàn kết Việt - Lào, cũng như mối thân tình, hữu nghị hợp tác toàn diện giữa tỉnh Hủa Phăn và Bắc Ninh.

Trong chương trình làm việc, Đoàn đại biểu cấp cao của Lào đã đến thăm Đền Đô (thị xã Từ Sơn), Chùa Phật Tích (huyện Tiên Du) và thăm Công ty Samsung tại Khu công nghiệp Yên Phong.

Đoàn Cường