Phó Thủ tướng biểu dương 350 bí thư chi bộ thôn, bản vùng Tây Bắc

(Dân trí) - Ngày 24/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc - đã chủ trì Hội nghị biểu dương Bí thư chi bộ thôn, bản tiêu biểu các tỉnh vùng Tây Bắc năm 2014.

Tham dự Hội nghị được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình có lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương cùng lãnh đạo 14 tỉnh vùng Tây Bắc và 350 bí thư chi bộ thôn, bản tiêu biểu, đại diện cho hơn 30.000 bí thư chi bộ thôn, bản trong toàn vùng.

Đây là hoạt động nhằm khẳng định vai trò quan trọng của các Bí thư Chi bộ thôn, bản tiêu biểu trong phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn khối đại đoàn kết và xây dựng nông thôn mới; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xóa tình trạng “trắng chi bộ”, “trắng đảng viên” ở cơ sở…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc có truyền thống yêu nước, dũng cảm, cần cù lao động, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ Bí thư chi bộ đã triển khai có hiệu quả nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần tới nhân dân do Đảng và Nhà nước đề ra.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc trao quà tặng cho các Bí thư chi bộ thôn, bản tiêu biểu.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc trao quà tặng cho các Bí thư chi bộ thôn, bản tiêu biểu.

Theo Phó Thủ tướng, Hội nghị biểu dương Bí thư Chi bộ thôn, bản Tây Bắc còn là dịp để các “thủ lĩnh” tiêu biểu cấp cơ sở gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Xây dựng phong trào, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Trong năm 2013, tăng trưởng GDP của toàn vùng Tây Bắc đạt 9,4%, thu nhập 21,5 triệu đồng/người, thu ngân sách hơn 21.000 tỷ đồng, và tỷ lệ hộ nghèo còn 22,5%.

Có được kết quả trên là nhờ sự đóng góp to lớn của hàng chục nghìn Bí thư chi bộ các thôn, bản - những thủ lĩnh của vùng Tây Bắc trên mặt trận chống lại đói nghèo, lạc hậu và giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên vùng đất còn nhiều khó khăn của Tổ quốc.

Ông Sùng A Mạnh (54 tuổi) - Bí thư thôn Bản Sỉn, xã Thào Chư Phìn, Si Ma Cai, Lào Cai - 1 trong 24 Bí thư Chi bộ thôn, bản tiểu biểu đến từ Lào Cai, chia sẻ: “Tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm 1997. Trước đây tôi sinh sống tại thôn Hố Sáo Chải, nhưng do thôn Bản Sỉn chưa có Đảng viên nên được phân công chuyển sang làm Bí thư Chi bộ thôn Pà Sỉn, đến nay đã được 4 năm”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc trao quà tặng cho các Bí thư chi bộ thôn, bản tiêu biểu.
Toàn cảnh Hội nghị biểu dương bí thư chí bô thôn, bản tiêu biểu tại Trung tâm văn hoá tình Hoà Bình.

Từ ngày ông Mạnh về làm “thủ lĩnh”, bộ mặt của Bản Sỉn đã thay đổi rất nhiều. Nhờ công tác tuyên truyền vận động có hiệu quả, đến nay hầu như không còn gia đình sinh con thứ ba. Đường từ trung tâm vào thôn bản đã được Nhà nước đầu tư xây dựng đường bê tông, xe máy có thể đi lại dễ dàng.

Trận mưa đá xảy ra khoảng tháng 2/2013 đã khiến cho một số địa phương miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng nề. Trong đó thôn Bản Sỉn có hơn 12 hộ bị thủng mái nhà, hoa màu bị phá nát. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng ngay lúc đó, ông Bí thư đã cầm lấy chiếc đèn pin, không quản ngại mưa và đêm tối, men theo đường đồi núi đến từng nhà động viên bà con khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Liên tiếp trong 5 ngày sau đó, ông cùng lãnh đạo thôn tới từng nhà thống kê thiệt hại, báo cáo lên cấp trên và xin hỗ trợ cho bà con theo quy định. Chính quyền địa phương đã lập tức hỗ trợ ngói và tấm lợp để cho bà con lợp lại nhà, ổn định cuộc sống.

Theo ông Mạnh, Bí thư Chi bộ vùng cao luôn gặp nhiều khó khăn, vất vả nhất định. Nhưng trở ngại lớn nhất vẫn là khó khăn về địa hình và đường đi lại. Để hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, ông đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều.

“Hôm nay vinh dự được về dự Hội nghị, tôi cũng mong muốn được gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện và có những chính sách hỗ trợ, đầu tư thiết thực cho nhân dân vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Ngoài ra tôi cũng mong muốn được Nhà nước đầu tư hơn nữa để bà con phát triển kinh tế, có cây trồng phù hợp và hiệu quả đối với bà con người Mông".

Ông Sùng A Mạnh (54 tuổi) - Bí thư thôn Bản Sỉn, xã Thào Chư Phìn, Si Ma Cai, Lào Cai.
Ông Sùng A Mạnh (54 tuổi) - Bí thư thôn Bản Sỉn, xã Thào Chư Phìn, Si Ma Cai, Lào Cai.

Thôn Bản Sỉn có 34 hộ dân với toàn bộ là người Mông sinh sống, trong đó có đến 22% hộ nghèo. Do địa hình phức tạp nên bà con chỉ canh tác cây ngô trong 6 tháng. Nửa năm còn lại, bà con không có công ăn việc làm, do đó những lúc nông nhàn, nhiều người đã vượt biên sang Trung Quốc để làm thuê, gây mất tình hình an ninh, phức tạp trên địa bàn. Điều mong muốn nhất của bà con vẫn là được tạo điều kiện về cây giống, công ăn việc làm ổn định yên tâm sản xuất.

Bà Đỗ Thị Thanh Dung - Bí thư chi bộ 7, chi bộ xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Toàn bộ chi bộ có 24 đồng chí đảng viên, đa phần là cán bộ hưu chí, đảng viên trẻ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tạo được lòng tin vững chắc cũng như sự ủng hộ của quần chúng nhân dân tại địa phương. Cụ thể, tỷ lệ gia đình văn hóa các cấp trên địa bàn của chi bộ đã lên tới trên 70%, giảm thiểu số người mắc tệ nạn xã hội, 100% các cháu được đến trường trong độ tuổi. Công tác an ninh quốc phòng được phát triển rộng rãi trên địa bàn toàn phương”.

Tham dự Hội nghị còn có nhiều Bí thư Chi bộ khác vừa hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo, gương mẫu vận động nhân dân phát triển kinh tế; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh, tăng năng suất, chất lượng, bảo vệ phát triển rừng. Vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Thực hiện tốt phong trao “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu xúi giục, không di cư tự do, không truyền đạo trái pháp luật.

Tại Hội nghị, nhiều Bí thư Chi bộ đã báo cáo những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cần được nhân rộng, phổ biến đến bà con các dân tộc học tập, làm theo để thoát nghèo, nâng cao đời sống cho gia đình và thôn, bản.

Vùng Tây Bắc - phạm vi chỉ đạo của Ban chỉ đạo Tây Bắc gồm 12 tỉnh thành và các huyện phía Tây của 2 tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An, có diện tích tự nhiên 109.416 km2, chiếm 1/3 diện tích cả nước; dân số trên 10 triệu người, với hơn 30 dân tộc cùng chung sống, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 63%; có 2.545 xã, phường, Thị trấn.

Trong những năm qua, công tác xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn vùng Tây Bắc có 9.400 Đảng bộ cơ sở; 48.425 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và trên 68.000 đảng viên. Trong đó có trên 30.000 chi bộ thôn, bản với trên 367.000 đảng viên.

(Trích báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị biểu dương Bí thư chi bộ thôn, bản tiêu biểu vùng Tây Bắc năm 2014 tại TP Hoà Bình ngày 24/9).

Quốc Cường - Xuân Thái